Tỉnh Đồng Tháp hoàn thành hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ hai, 29/02/2016 14:27
(ĐCSVN) – Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng tháp cho biết, các địa phương: TP.Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2016-2021.


Cử tri Đồng tháp bỏ phiếu bầu Trưởng ấp trên địa bàn
thị xã Hồng Ngự nhiệm kỳ 2011-2016 (Ảnh Báo Đồng Tháp)

(ĐCSVN) – Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng tháp cho biết, các địa phương: TP.Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại TP.Sa Đéc, hội nghị đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 50 đại biểu ra ứng cử để bầu lấy số lượng 30 đại biểu theo quy định. Trong đó, khối Đảng chiếm 12%; khối đoàn thể, tổ chức xã hội 10%; khối nhà nước 8%; xã, phường 44%; doanh nghiệp và nông dân sản xuất giỏi 6%; lực lượng vũ trang; tri thức; tôn giáo, dân tộc được cơ cấu mỗi đơn vị là 4%; 15 đại biểu tái cử; tỷ lệ nữ là 19 đại biểu; đại biểu trẻ dưới 35 tuổi là 8 và ngoài đảng là 5 đại biểu.

Thị xã Hồng Ngự, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được thống nhất bầu là 30 đại biểu, bố trí theo 7 đơn vị bầu cử. Trong đó, danh sách ứng cử là nữ ít nhất 35%, ngoài Đảng không dưới 10% và dưới 35 tuổi là trên 15%. Ở hội nghị hiệp thương lần thứ I này, số lượng ứng cử viên đưa ra hiệp thương là 59, tăng gần gấp 2 lần so với số lượng đại biểu cần bầu là 30 người.

Huyện Hồng Ngự thống nhất số lượng người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 là 36 đại biểu, được bố trí theo 9 đơn vị bầu cử. Có ít nhất 30% đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ trước tái cử; đảm bảo đại biểu dưới 35 tuổi không dưới 15%, có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử là phụ nữ.

Huyện Cao Lãnh, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất với dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh gồm 67 đại biểu, số đại biểu được bầu là 40 đại biểu. Trong đó, dự kiến phân bổ số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử của cơ quan cấp huyện là 28 đại biểu; các địa phương là 30 đại biểu và cơ cấu khác là 9 đại biểu.

Minh Anh (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực