Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh

Thứ tư, 02/09/2020 16:07
(ĐCSVN) – Trong bối cảnh Nam Phi đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19, ngày 1/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 hợp với quy định của chính quyền sở tại.
leftcenterrightdel

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và một số bà con Việt kiều chụp ảnh kỷ niệm
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi)

Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi đã tham dự Lễ chào cờ và dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Văn Lợi đã nêu bật ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2/9 và chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc trong 75 năm qua, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có việc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Tự hào về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc như đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã động viên toàn thể cán bộ, nhân viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết đồng lòng, chủ động, sáng tạo, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, khắc phục mọi khó khăn góp phần đưa đất nước ngày càng lớn mạnh, phồn vinh, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như mong mỏi của Bác Hồ lúc sinh thời.

Tại buổi lễ, Đại sứ Hoàng Văn Lợi cũng đọc Thư của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Ngoại giao đang công tác ở trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao.

Trước đó, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã có bài phát biểu gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Phi, Đoàn Ngoại giao tại Pretoria và đăng trên một số báo sở tại giới thiệu về ý nghĩa trọng đại của Quốc khánh 2/9 - Ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam, điểm lại thành tựu trong công cuộc Đổi mới và một số nét lớn trong chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như dấu ấn phát triển gần đây trong quan hệ Việt Nam - Nam Phi.

Tối cùng ngày, Đại sứ quán đã tổ chức liên hoan ẩm thực và văn hóa, văn nghệ nội bộ với sự tham dự đông đủ của cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi cùng thân nhân và đại diện một số bà con người Việt tại khu vực Pretoria./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực