Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đối thoại với lưu học sinh

Thứ ba, 27/11/2018 20:15
(ĐCSVN) – Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan cần phát huy tinh thần xung kích, nỗ lực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại, làm cầu nối quan trọng trong hợp tác, trao đổi giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển.
Đại sứ Nguyễn Hải Bằng (thứ 2 từ trái sang) tại buổi giao lưu với lưu học sinh
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Nội dung trên đã được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh tại buổi đối thoại với các lưu học sinh và sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan vào ngày 25/11.

Đây là hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan phối hợp tổ chức nhằm giải đáp thắc mắc về các thủ tục hành chính, các quy định cũng như sự hỗ trợ đối với lưu học sinh.

Tại buổi giao lưu, đánh giá cao hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan trong thời gian vừa qua, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh, Hội Sinh viên phải có vai trò thực chất trong việc là cầu nối liên kết các bạn sinh viên đang học tập, sinh sống tại Thái Lan để tạo ra một sân chơi cho các bạn sinh viên có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống sinh hoạt tại địa bàn.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cũng đề nghị các lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan cần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nỗ lực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu, chấp hành tốt luật pháp nước sở tại; hy vọng, mỗi sinh viên sẽ là một cầu nối quan trọng trong hợp tác, trao đổi giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng và đại diện các bộ phận chức năng của Đại sứ quán đã thăm hỏi tình hình học tập và sinh hoạt của các lưu học sinh, giải đáp những thắc mắc, tâm tư nguyện vọng và trả lời những câu hỏi của lưu học sinh về công tác bảo hộ công dân, kết nối hoạt động của lưu học sinh với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan; về các vấn đề pháp lý, thủ tục cũng như trách nhiệm của Đại sứ quán trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của công dân Việt Nam nói chung và sinh viên nói riêng trong thời gian ở nước ngoài.

Ngoài ra, các lưu học sinh Việt Nam cũng đã có cơ hội trao đổi thông tin các chương trình học bổng du học tại Thái Lan và khả năng kết nối với các giảng viên Việt Nam hiện đang giảng dạy tại Thái Lan để tìm kiếm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác giữa các trường đại học của Thái Lan và Việt Nam./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực