Hợp tác thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Malaysia

Thứ năm, 24/09/2020 09:48
Ngày 23/9, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) đã ký Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Malaysia, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn cũng như doanh nghiệp Malaysia.
 Tham tán Thương mại Phạm Quốc Anh (hàng trước, bên phải) và Chủ tịch VMBIZ Ngô Sỹ Tuyên (hàng trước, bên trái) trao đổi Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ký kết, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia Phạm Quốc Anh cho rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới các hoạt động kinh tế xã hội, việc tăng cường hợp tác để mở rộng thị trường và thu hút đầu tư đóng vai trò hết sức quan trọng. Đặc biệt trong bối cảnh 8 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Malaysia giảm tới 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái và dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong những tháng cuối năm do tình hình dịch bệnh tại Malaysia diễn biến phức tạp, khó lường.

Theo ông Phạm Quốc Anh, thông qua sự hợp tác này, Thương vụ sẽ hỗ trợ tốt hơn cho VMBIZ tăng cường năng lực, mở rộng quan hệ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân Malaysia và Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch VMBIZ Ngô Sỹ Tuyên mong muốn, Thương vụ tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin cho VMBIZ về nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp hai nước, thông tin về danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín của Việt Nam cho VMBIZ. Về phần mình, VMBIZ cam kết sẽ hỗ trợ Thương vụ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường.

 Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh (thứ 2 từ phải sang) trao đổi cùng một số doanh nghiệp Malaysia. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh đánh giá cao việc Thương vụ Việt Nam tại Malaysia và VMBIZ ký Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác, nhấn mạnh kinh tế thương mại và đầu tư là một trong những kênh quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Sau khi ký kết, Thương vụ và VMBIZ cần nhanh chóng xây dựng bộ phận chuyên trách, tăng cường gặp gỡ, trao đổi thông tin để điều phối các hoạt động chung, bao gồm đưa hàng Việt Nam chất lượng cao vào thị trường Malaysia, tổ chức các hoạt động kết nối, học hỏi kinh nghiệm với các hội ngành nghề và doanh nghiệp Malaysia. 

Sau lễ ký kết, nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Malaysia đã gặp gỡ trao đổi thông tin cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác./.

Ngọc Nhương Tuân/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực