Kiều bào tại Thái Lan kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm, 21/05/2020 08:37
(ĐCSVN) - Trong bối cảnh giãn cách xã hội phòng chống đại dịch COVID-19 vẫn duy trì tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn đã linh hoạt tổ chức một số hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo trang nghiêm nhưng vẫn tuân thủ tất cả các quy định của Thái Lan về phòng chống dịch.
Lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ổn, xã Xiềng Pin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn )

Đáp ứng nguyện vọng của bà con kiều bào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thái Lan đã mở cửa phòng thờ Bác Hồ tại Tổng Lãnh sự quán để kiều bào được đến dâng hương tưởng niệm Bác trong hai ngày 18 và 19/5/2020.

Sáng ngày 19/5/2020, Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn đã tham dự Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noọng Ổn, xã Xiềng Pin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani.

Tham dự Lễ dâng hương có đại diện Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Chủ tịch Hội Doanh nhân Thái – Việt toàn Thái và các thành viên trong Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, Hội Doanh nhân Thái – Việt toàn Thái, Hội Doanh nhân tỉnh Udon Thani.

Phát biểu tại Lễ dâng hương, Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn cảm ơn cộng đồng Kiều bào ta tại tỉnh Udon Thani đã tổ chức được một buổi Lễ vừa thể hiện được tấm lòng thành kính của kiều bào Thái Lan đối với Bác Hồ nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu về giãn cách xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa chấm dứt.

Cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của kiều bào trong thời gian vừa qua đối với quê hương Việt Nam cũng như đất nước Thái Lan để cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19, Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn, kiều bào tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực và ý nghĩa hơn nhằm giúp đỡ cho các trường hợp chịu ảnh hưởng của đại dịch trong cộng đồng kiều bào Thái Lan nói riêng, xã hội Thái Lan nói chung và cũng không quên tình cảm hướng về quê mẹ Việt Nam theo đúng tinh thần “tương thân tương ái” mà Bác Hồ đã dạy.

MT (Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn - Thái Lan)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực