Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ tại Lào

Thứ sáu, 26/07/2019 17:13
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nêu rõ đây là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập và tự do của đất nước Lào anh em; ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu, cùng chung chiến hào giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), ngày 26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các cơ quan liên quan tổ chức lễ dâng hương tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam ở bản Kon, huyện Thulakhom, tỉnh Viêng Chăn. 


Đoàn đại biểu Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán dâng hoa tưởng niệm nhân Ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7. (Ảnh: Xuân Tú)

 Tham dự lễ dâng hương, về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Viêng Chăn; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Thành hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào; đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Về phía Lào có Thiếu tướng Khamphang Kongchanseng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào; Thượng tá Khamphone Chaleunsap, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Viêng Chăn; Trung tá Kingkham Suvanhthong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Thoulakhom; đại diện lãnh đạo Đảng bộ và chính quyền huyện Thoulakhom; đông đảo các cựu chiến binh Lào và người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng nêu rõ đây là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào, những người con ưu tú của hai dân tộc đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập và tự do của đất nước Lào anh em; ôn lại truyền thống đoàn kết chiến đấu, cùng chung chiến hào giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào, cùng sát cánh bên nhau chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trong số những liệt sĩ ngã xuống nơi đây, có các chiến sĩ người gốc Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vì cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tình đoàn kết chiến đấu và vì mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Đại sứ nhấn mạnh những người còn sống mãi mãi không bao giờ quên và luôn biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để non sông, đất nước Việt Nam và Lào có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tươi đẹp như ngày hôm nay; khẳng định, những thế hệ đi sau của hai dân tộc Việt Nam và Lào nguyện phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức thi đua làm việc, công tác với hiệu quả cao nhất để không ngừng góp phần gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, góp phần xây dựng hai nước Việt Nam và Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và thịnh vượng.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào, cảm ơn đảng bộ và chính quyền huyện Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn và nhân dân địa phương đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn đại biểu Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào tổ chức buổi dâng hương có ý nghĩa đặc biệt này.

Các đoàn đại biểu của cả Việt Nam và Lào lần lượt dâng hoa và thắp những nén hương thơm trước anh linh các anh hùng liệt sĩ hai nước Việt Nam - Lào tại tượng đài chính của Khu di tích; đi thăm Nhà lưu niệm liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, nơi lưu giữ một số bức ảnh lịch sử về tình đoàn kết chiến đấu của Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam./.          

Xuân Tú - Thu Phương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực