Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Hà Lan

Thứ sáu, 21/09/2018 21:57
(ĐCSVN) - Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định, trải qua 45 năm quan hệ ngoại giao (9/4/1973 - 9/4/2018), Việt Nam và Hà Lan luôn là bạn bè tin cậy và hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đoàn ngoại giao và bạn bè Hà Lan, quốc tế tham dự buổi lễ.

Chiều ngày 20/9/2018, Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Tham dự buổi lễ có Vụ trưởng Vụ Châu Á - Ông Peter Potman, Cục trưởng Cục Lễ tân Hà Lan; Bà Pascalle Grotenhuis, Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW); Ông Fernando Arias, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài Thường trực (PCA); Ông Hugo H. Siblesz, Tổng Thư ký Hội nghị La Hay về Tư pháp Quốc tế... cùng trên 300 quan khách, đoàn ngoại giao, bạn bè Hà Lan và quốc tế, toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ, đại diện kiều bào, sinh viên học sinh tại Hà Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ cảm ơn sự hiện diện của đông đảo các vị khách quý và bạn bè, cộng đồng tại sự kiện trọng đại này. Đại sứ nhấn mạnh sự kiện lịch sử ngày 2/9, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập mở ra chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 73 năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu phát triển kinh tế, xã hội vượt bậc, triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, chủ động hội nhập quốc tế.

Đại sứ Ngô Thị Hòa khẳng định, trải qua 45 năm quan hệ ngoại giao (9/4/1973 - 9/4/2018), Việt Nam và Hà Lan luôn là bạn bè tin cậy và hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những kết quả tích cực đạt được trong nhiều lĩnh vực hợp tác chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục... hai nước xác định triển vọng nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Đại sứ bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân Hà Lan, các vị khách quý, các vị đại biểu đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hà Lan.

Nhân dịp này, bạn bè quốc tế và Hà Lan được thưởng thức chương trình độc tấu của nghệ sỹ trẻ Ngô Hồng Quang, với 08 tiết mục đặc sắc thể hiện các làn điệu dân ca và âm hưởng văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Tại Lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh của Việt Nam, khách quốc tế còn thưởng thức nhiều món ẩm thực dân tộc được ưa thích như bánh cuốn, phở, bún chả nướng... trong không khí văn hóa dân gian.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh là dịp để cộng động kiều bào và bạn bè Hà Lan và quốc tế gặp gỡ, giao lưu để thêm hiểu và cảm mến các nét đẹp về văn hóa, âm nhạc và ẩm thực dân tộc Việt Nam.

Trước đó, Đại sứ Ngô Thị Hòa cùng toàn thể các đại biểu kiều bào và cán bộ Đại sứ quán đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác./.

Tin, ảnh: Hồng Hạnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực