Lào: Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thứ ba, 09/03/2010 17:41
Tối 8/3, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã long trọng tổ chức buổi giao lưu nhân dịp tròn 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ở khách sạn Lane Xang, thủ đô Viêng Chăn.

Ông Hoàng Cung Thượng Nhân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào, đánh giá cao vai trò của chị em trong cộng đồng doanh nghiệp với việc tạo dựng những thương hiệu lớn trên đất nước Triệu Voi. Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mong chị em làm việc trong các doanh nghiệp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác cùng phụ nữ Lào phát triển nhằm hướng tới thành lập "Câu lạc bộ nữ doanh nhân" để trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh và cuộc sống.

Cùng chủ đề trên, Hội phụ nữ Việt kiều thủ đô Viêng Chăn hôm 7/3 cũng đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 100 năm ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà Biền Thị Kỷ, Phó Chủ tịch Hội, đánh giá cao vai trò của chị em trong hoạt động cộng đồng, xây dựng gia đình văn hoá, dạy con cháu học tiếng Việt, đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, hưởng ứng các cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp xây dựng quê hương.

Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, những hoạt động đầy ý nghĩa trên của chị em kiều bào tại Lào càng thể hiện rõ hơn tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, giỏi việc nước đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam. Tại buổi giao lưu, nhiều chị em đã tình nguyện đóng góp tiền xây dựng thêm nhiều nhà tình nghĩa, tu bổ trường học, giúp chị em có công ăn việc làm.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng nhiều quan chức của Lào và Việt Nam đã tham dự buổi giao lưu./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực