Người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ đồng bào khó khăn trong nước

Thứ tư, 03/03/2010 18:00

(ĐCSVN) - Hai tháng đầu năm 2010, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã nhận được số tiền ủng hộ quy ra tiền Việt Nam là 113.613.370 đồng của kiều bào và du học sinh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Bắc Ailen, Pháp, Cuba, NewZealand, Séc gửi về chia sẻ khó khăn với đồng bào khó khăn trong nước.

Cụ thể những cá nhân, tổ chức ủng hộ như sau: Các ni cô Phật tử chùa Từ Ân tại Pháp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lụt thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 290 Euro; Hội sinh viên Việt Nam tại NewZealand ủng hộ đồng bào bão lụt 9.000.000VNĐ; Kiều bào Việt Nam tại Cuba ủng hộ đồng bào bão lụt 750 USD; Ông bà Trần Đức Quý, địa chỉ 34 Rue Poul Xandrin, Toulon 38000 France ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam 2.000.000 VNĐ; Cộng đồng người Việt Nam tại Séc và Đại sứ Việt Nam tại Séc ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam 2.000 USD; Cộng đồng người Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen, Đại sứ Việt Nam tại Anh ủng hộ các tổ chức từ thiện 1.460 Bảng Anh.

Sự ủng hộ trên đã thể hiện tình cảm truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam ta. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, luôn chia sẻ với những khó khăn của nhân dân trong nước.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tới những địa chỉ mà bà con yêu cầu trong thời gian sớm nhất./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực