Người Việt tại châu Âu kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ năm, 21/05/2020 19:26
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), Đại sứ quán Việt Nam tại các nước Áo, Hungary, Thụy Sỹ, Rumani đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ đến Người.

* Ngày 19/5 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Áo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng dâng hương (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Áo) 

Tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Áo Lê Dũng đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa nhân dân thoát khỏi chế độ thực dân, đế quốc, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có tên trên bản đồ thế giới.

Đại sứ Lê Dũng cũng nêu bật những kỷ niệm của Bác, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên với ngành ngoại giao Việt Nam trong những ngày đầu thành lập nước với muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài; đồng thời nhấn mạnh, tư tưởng, phong cách và con người của Người đã để lại nhiều bài học quý giá cho Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung cũng như mỗi cán bộ ngoại giao nói riêng.

Theo Đại sứ Lê Dũng, với vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Áo và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Vienna, mỗi cán bộ của Đại sứ quán cần thấm nhuần những bài học từ tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo vào các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường ngày nay.

leftcenterrightdel

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary chụp ảnh kỷ niệm bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hungary) 

* Ngày 19/5, Đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary do Đại sứ Nguyễn Tiến Thức dẫn đầu đã đến dâng hoa và làm lễ kỷ niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Tham dự buổi lễ có Thị trưởng thành phố Zalaegerszeg Zoltán Balaicz, Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary chi nhánh thành phố Zalaegerszeg Góra Balázs và nhiều chính khách, người dân Hungary có tình cảm yêu mến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam.

Tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không hề xa lạ với người dân Hungary. Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg được khánh thành vào dịp kỷ niệm tròn một năm ngày Việt Nam thống nhất (30/4/1976) của nhà điêu khắc vĩ đại Hungary Marton László. Trong mấy thập kỷ qua, những người dân ở thành phố này vẫn luôn cố gắng bảo vệ, giữ gìn tượng Bác và cảnh quan xung quanh sạch đẹp, trang trọng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu hai nước Việt Nam và Hungary đã cùng nhau chia sẻ những ký ức đẹp về chuyến thăm chính thức Hungary kéo dài 4 ngày vào mùa Lhllè năm 1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã để lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc trong lòng những bạn bè Hungary.

leftcenterrightdel

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) 

*Ngày 19/5, tại thủ đô Geneva, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới.

Lễ kỷ niệm diễn ra với nhiều hoạt động thu hút đông đủ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sĩ tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Linh Lan đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ; đồng thời khẳng định, đây là dịp để mỗi đảng viên, cán bộ nhân viên của cơ quan đại diện Việt Nam tại Thụy Sĩ tôn vinh, tưởng nhớ Người, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động kỷ niệm này càng có ý nghĩa trong giai đoạn đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân đang tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong không khí trang trọng và xúc động của buổi lễ, Đại sứ Lê Linh Lan đã chia sẻ niềm vinh dự và tự hào lớn lao của các cán bộ ngành ngoại giao, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc, trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Người là nhà ngoại giao kiệt xuất đã sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đã chỉ đạo công tác ngoại giao nước nhà vượt qua muôn vàn khó khăn, góp phần giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Đại sứ trình bày về những nét nổi bật về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tư tưởng ngoại giao của Người là tài sản vô giá, soi đường chỉ lối cho ngành ngoại giao Việt Nam đạt được những thành công trong suốt chặng đường phát triển vừa qua và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam cho đường lối đối ngoại Việt Nam trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cũng đã tổ chức chiếu phim tư liệu “ Hồ Chí Minh - Chân dung một con người.”

leftcenterrightdel

Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani khai trương phòng trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania) 

* Ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai trương phòng trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm bộ ảnh Bác Hồ thăm chính thức Rumania tháng 8/1957.

Nhân kỷ niệm ngày 130 năm ngày sinh nhật Bác, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumania đã tổ chức nhiều hoạt động như triển khai Đề án “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài” của Bộ Ngoại giao và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ quán cũng đã giới thiệu một số ảnh tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là bộ ảnh về chuyến thăm chính thức Rumani của Bác tháng 8/1957 đặt nền tảng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Rumania trong 70 năm qua./.

 

Khánh Lan (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực