Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam tại các địa bàn vẫn an toàn.
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
Kiều bào tại Hungary hướng về biển đảo quê hương
(ĐCSVN) - Ngày 8/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã có cuộc gặp mặt kiều bào Việt Nam và các thành viên...
Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Đoàn viên, thanh niên Việt Nam tại Nga dâng hoa tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
(ĐCSVN) - Đại diện đoàn viên, thanh niên tại Nga do anh Lê Huỳnh Đức - Phó Bí thư Ban Cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga làm Trưởng...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Nhật Bản
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Nhật Bản
(ĐCSVN) - Gửi tặng các thầy cô giáo và học sinh những bộ sách tiếng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước...
Nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản
Nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn cộng đồng trí thức Việt tại Nhật Bản tiếp tục đoàn kết, phát huy các thế mạnh, có nhiều hoạt động tương tác, quảng bá nhiều hơn nữa về đất nước, con người Việt Nam để nâng cao hình ảnh tốt đẹp và vị thế của Việt Nam tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc với một số hội đoàn tại Nhật Bản
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm, làm việc với một số hội đoàn tại Nhật Bản

(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 4/4/2024, tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có buổi làm việc với Hiệp hội người Nhật Bản ở nước ngoài và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản.

Tăng cường kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản
Tăng cường kết nối giao thương Việt Nam - Nhật Bản

(ĐCSVN) – Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các doanh nghiệp phát huy kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng về thị trường, sở thích của người dân Nhật Bản… để mở rộng thị trường cũng như kết nối cho các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới…

Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất tại Đài Loan
Chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất tại Đài Loan

(ĐCSVN) - Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại và đầu mối cộng đồng người Việt Nam nắm bắt thông tin, kịp thời ứng phó tình hình. Đến nay, chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Cầu nối hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc
Cầu nối hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hội nhập vào xã hội Hàn Quốc, là cầu nối hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam; có chính sách chăm lo, hỗ trợ để bà con ổn định, hội nhập tốt vào xã hội sở tại; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để bà con hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước.

Những cầu nối hữu hiệu cho sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc
Những cầu nối hữu hiệu cho sự phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của cộng đồng trong hội nhập, phát triển ở sở tại và những đóng góp cho quê hương; tin tưởng các hội đoàn người Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ luôn đoàn kết, ngày càng phát triển và hướng về nguồn cội.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số một về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam; giao lưu nhân dân, văn hóa và trao đổi đoàn cấp cao cũng diễn ra rất sôi động. Có thể nói hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc
Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

(ĐCSVN) - Học tiếng Việt không chỉ giúp các em phát triển bản thân mà còn góp phần gắn kết tình thân hơn giữa các thành viên trong gia đình, giữa các gia đình Việt xa xứ và góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc ngày một đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Đội Công binh Việt Nam phát huy tinh thần xung kích tại Abyei
Tuổi trẻ Đội Công binh Việt Nam phát huy tinh thần xung kích tại Abyei

(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Chi đoàn Thanh niên Đội Công binh Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về người dân và cộng đồng trẻ của khu vực Abyei (châu Phi).

Thúc đẩy kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Canada
Thúc đẩy kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Canada

(ĐCSVN) - Ngày 25/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (UB NNVNVNONN) Lê Thị Thu Hằng đã có buổi tiếp đại diện Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada (VCBA) do ông Dan On, Chủ tịch VCBA làm Trưởng đoàn.

Thủ tướng gặp Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia
Thủ tướng gặp Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia

(ĐCSVN) - Thủ tướng vui mừng chứng kiến cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là cộng đồng trí thức và chuyên gia ngày càng đoàn kết, gắn bó và có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước; đánh giá cao các hoạt động của VASEA tuy mới thành lập được hơn 1 năm nhưng đã có địa vị pháp lý, có tổ chức chặt chẽ, triển khai một số hoạt động hiệu quả và đóng góp rất đáng khích lệ.

Thủ tướng làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia
Thủ tướng làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

(ĐCSVN) - Thủ tướng mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt kết nối, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Australia, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước; đồng thời kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trong nước và ở các nước khác, nhất là ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu…

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập khẩn trương hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập khẩn trương hỗ trợ các thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

(ĐCSVN) - Liên quan công tác bảo hộ công dân đối với các thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu True Confidence mang cờ Barbados bị lực lượng Houthi tấn công ở Biển Đỏ, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với phụ nữ các nước tại Abyei
Nữ chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam gặp gỡ, giao lưu với phụ nữ các nước tại Abyei

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Abyei đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu giữa nữ quân nhân Việt Nam và đại diện phụ nữ các cơ quan, đơn vị đang làm việc tại Phái bộ UNISFA cũng như đại diện phụ nữ địa phương.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Hiệp hội VKBIA
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Hiệp hội VKBIA

(ĐCSVN) - Tỉnh Yên Bái mong muốn Hiệp hội VKBIA sẽ trở thành cầu nối quan trọng để các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Yên Bái, tìm hiểu chi tiết hơn về môi trường đầu tư kinh doanh. Yên Bái luôn đồng hành, hỗ trợ đầu tư phát triển bền vững, ký kết hợp tác đầu tư thực hiện các dự án.

Bác sĩ Việt Nam chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em gái Nam Sudan
Bác sĩ Việt Nam chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em gái Nam Sudan

(ĐCSVN) – Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) của Việt Nam đã phối hợp cùng các đơn vị tại phân khu Bentiu, một số văn phòng tại Phái bộ Liên hợp quốc thực hiện chuyến thiện nguyện, dành sự chăm sóc đặc biệt đến phụ nữ và trẻ em gái tại thị trấn Bentiu, Bang Unity, Nam Sudan.

Đội Công binh Việt Nam cung cấp nước sạch cho người dân Abyei
Đội Công binh Việt Nam cung cấp nước sạch cho người dân Abyei

(ĐCSVN) – Nắm bắt được tình hình khó khăn của người dân Abyei trong mùa khô, Đội Công binh Việt Nam đã triển khai khảo sát, lắp đặt điểm cung cấp nước sạch bên ngoài doanh trại Highway cho những người dân tại khu vực gần nơi đơn vị đóng quân.

Việt Nam tri ân người bạn Hoa Kỳ thủy chung Merle Ratner
Việt Nam tri ân người bạn Hoa Kỳ thủy chung Merle Ratner

(ĐCSVN) - Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về con người, cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của bà Merle Ratner đối với sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động tại Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tình cảm gắn bó và những cống hiến to lớn của bà cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Bệnh viện dã chiến Việt Nam nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

(ĐCSVN) – Nhằm kết nối các bệnh viện ở Bentiu (Nam Sudan) và phục vụ tốt hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) của Việt Nam đã tổ chức một hội thảo khoa học với sự tham gia của các y, bác sĩ và nhân viên y tế tại tất cả các bệnh viện ở Bentiu.