Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia đánh giá cao đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam

Thứ năm, 05/09/2019 15:29
Ngày 4/9, phát biểu tại thủ đô Phnom Penh, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia, ông Chea Chanto đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực ngân hàng đã mang lại sự phồn vinh cho hai nước, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai hai dân tộc anh em Việt Nam – Campuchia.

Đây là phát biểu của Thống đốc Chea Chanto nhân dịp tham dự lễ khai trương, cắt băng khánh thành trụ sở mới và trao giấy phép hoạt động cho chi nhánh mới của Ngân hàng MB Cambodia, công ty con của Ngân hàng Quân đội Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh. Tham dự buổi lễ còn có Đại sứ Vũ Quang Minh, đại diện nhiều nhà đầu tư Việt Nam và nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia.

Phát biểu sau lễ cắt băng khánh thành, Thống đốc Chea Chanto đánh giá cao việc Ngân hàng MB quyết định đẩy mạnh đầu tư sau 9 năm hoạt động có tính chất thăm dò tại thị trường Campuchia. Ông khẳng định đây là minh chứng cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Việt Nam đối với thị trường Campuchia đang tăng lên.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia  Chea Chanto trao giấy phép hoạt động cho Chi nhánh mới của MB Cambodia (Ảnh:   Trần Long – Minh Hưng)

Sau lễ cắt băng khánh thành trụ sở mới của MB Cambodia, Thống đốc Chea Chanto đã trao giấy phép hoạt động cho Chi nhánh Orusei (Ô Rứ-sây), chi nhánh mới của Ngân hàng MB Cambodia tại thủ đô Phnom Penh.

Trong những năm gần đây, nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở mức 7%/năm, tình hình chính trị, an ninh ổn định, Campuchia đã trở thành thị trường có sức thu hút đầu tư rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đến nay, Việt Nam có 214 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đạt 3,2 tỷ USD. Xu hướng đẩy mạnh đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Campuchia đang gia tăng rõ rệt. Riêng 7 tháng đầu năm 2019, Việt Nam có 4 dự án đầu tư mới và 4 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký đạt 38,5 triệu USD, tương đương vốn đăng ký cả năm 2018. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vào làm ăn tại Campuchia từ hàng chục năm qua đã góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế của nước bạn Campuchia.

Hiện nay, Chính phủ Campuchia đang áp dụng một loạt chính sách ưu đãi về thuế, thủ tục hải quan, cấp phép… nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, làm ăn tại Campuchia./.

Trần Long – Minh Hưng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực