Tổ chức Tết Cộng đồng đón Xuân Mậu Tuất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, 29/01/2018 17:05
(ĐCSVN) – Nhân dịp Năm mới, ngày 27/1, tại thủ đô Ankara, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức chương trình Tết Cộng đồng đón Xuân Mậu Tuất 2018.
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chụp ảnh kỷ niệm.
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Tham dự chương trình có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Phạm Anh Tuấn cùng toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán; đông đảo kiều bào và du học sinh Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập trên khắp mọi miền đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu khai mạc chương trình Tết Cộng đồng, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, kiều bào và du học sinh đến từ mọi miền đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã đến tham dự Tết Cộng đồng đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Điểm lại một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam trong năm vừa qua, Đại sứ Phạm Anh Tuấn đánh giá, tình hình chung năm 2017 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ cải thiện khá rõ rệt so với năm trước, an ninh chính trị bớt căng thẳng và kinh tế tăng trưởng khá (trung bình tăng trưởng GDP hơn 5% hai quý đầu năm 2017 và đạt tăng trưởng hai con số tới hơn 11% vào quý III/2017). Đồng thời, năm 2017 cũng là năm kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phát triển lạc quan, đạt mức tăng trưởng cao, trên 6,8%, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công năm Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) với hàng loạt những sự kiện cấp cao quan trọng.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2017 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong gần 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 8/2017, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp; tháng 7/2017, hai bên đã họp Ủy ban hỗn hợp kinh tế - thương mại lần thứ 7 tại Hà Nội. Quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển lạc quan, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 3 tỷ USD, gấp rưỡi năm 2016. Lãnh đạo chính phủ hai nước đã đặt mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch lên 4 tỷ USD vào năm 2020… Những yếu tố thuận lợi nói trên tạo điều kiện để bà con kiều bào ta yên tâm làm ăn, sinh sống, học tập tại Thổ Nhĩ Kỳ và đi lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Đại sứ Phạm Anh Tuấn mừng tuổi cho các cháu thiếu nhi.
(Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Bày tỏ cảm ơn cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua đã luôn hướng về quê hương đất nước và đề nghị cộng đồng tiếp tục nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tình hình an ninh sở tại vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, Đại sứ Phạm Anh Tuấn mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, bảo đảm an toàn, thông tin thông suốt và giữ liên hệ chặt chẽ với Cơ quan đại diện. Đại sứ quán Việt Nam luôn quan tâm và làm hết sức mình để chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Anh Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới nồng nhiệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ; mong cộng đồng tiếp tục giữ gìn bản sắc dân tộc, đóng góp cho Tổ quốc và vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ./.

MT (Theo ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực