Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong ngành chế biến thực phẩm

Thứ tư, 15/08/2018 22:32
(ĐCSVN) – Với sự hỗ trợ của Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, 7 doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị và Hội chợ quốc tế thực phẩm "Vibrant Tamil Nadu 2018" diễn ra tại Trung tâm thương mại IDA Scudder, thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ từ ngày 12 - 15/8.
Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ
(Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Đây là hội chợ về nông nghiệp, lương thực, thực phẩm và đồ uống lớn trong khu vực do Phòng Thương mại của bang Tamil Nadu, Ấn Độ tổ chức với sự hỗ trợ từ chính quyền bang và các tổ chức quốc tế. Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tại Ấn Độ và đại diện của 30 nước trên thế giới đến từ khắp các châu lục.

Hội chợ tập trung giới thiệu, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống như gạo, các loại đậu, điều, lạc, ngũ cốc, hạt lấy dầu, các loại gia vị, dầu ăn và tinh dầu thực vật, trái cây, rau quả, hoa quả sấy khô, sữa và các sản phẩm từ sữa, đường và bánh kẹo, các loại bột, muối, cà phê, chè, đồ uống, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản…

Tham gia Hội chợ lần này, các doanh nghiệp Việt Nam đã trưng bày, giới thiệu về các sản phẩm thế mạnh của mình cũng như quảng bá về ngành thực phẩm của Việt Nam nói chung; trao đổi về các cơ hội kinh doanh, đặc biệt kêu gọi các nhà đầu tư của Ấn Độ và các nước trên thế giới tham dự chương trình "Hãy đến và đầu tư tại Việt Nam" vì Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước rộng lớn và còn có cơ hội tốt để xuất khẩu đến các nước trong khu vực và trên thế giới nhờ có lợi thế của các hiệp định song phương và đa phương đã ký kết.

Trong khuôn khổ Hội chợ, còn diễn ra các hội nghị, hội thảo chuyên đề về lĩnh vực lương thực, thực phẩm chế biến, đồ uống, đặc biệt là về thực trạng, giải pháp thúc đẩy sự phát triển ngành lương thực, thực phẩm chế biến, các sáng kiến mới, các kỹ thuật mới…; các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính quyền bang nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Tham tán Thương mại Bùi Trung Thướng trao đổi với đối tác Ấn Độ
(Ảnh do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cung cấp)

Phát biểu tại Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế thực phẩm "Vibrant Tamil Nadu 2018", Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ Bùi Trung Thướng đã nêu bật được những thành quả của mối quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian qua; thực trạng và triển vọng về ngành thực phẩm của Việt Nam và cơ hội cho doanh nghiệp hai nước.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị, công nghiệp chế biến thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất tại Ấn Độ, có trị giá 258 tỷ USD (năm 2015), chiếm 14% GDP và dự kiến sẽ đạt 500 tỷ USD vào năm 2020. Hiện Ấn Độ là nước có tổng sản lượng nông nghiệp lớn thứ hai thế giới, trong đó sản xuất sữa, thịt trâu, các loại đậu, chuối, xoài, ổi, lúa mì lớn nhất thế giới; đứng thứ hai thế giới về sản xuất gạo, đường, chè. Chính phủ Ấn Độ đang đặt mục tiêu sẽ tăng thu nhập của người nông dân lên gấp đôi vào năm 2022.

Tamil Nadu là một trong những bang sản xuất nông nghiệp lớn tại Ấn Độ với các sản phẩm chủ lực như lúa gạo, đạt khoảng 8 triệu tấn mỗi năm, chiếm 10% tổng sản lượng gạo của Ấn Độ; ngô đạt 3 triệu tấn/năm, chiếm 12%; các loại đậu, lạc 900.000 tấn, chiếm 15%; dừa đạt 4,25 triệu tấn/năm, chiếm 35%; mía đường 26,5 triệu tấn/năm, đứng thứ 4 của Ấn Độ; bông; hạt hướng dương; thuốc lá và nhiều loại gia vị, rau, củ quả, trái cây khác./.

MT (Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực