Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mandives

Thứ bảy, 21/04/2018 14:51
(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Sri Lanka kiêm nhiệm Cộng hòa Maldives Maldives Phạm Thị Bích Ngọc tại buổi tiếp sau Lễ trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống nước Cộng hòa Maldives Abdulla Yameen Abdul Gayoom vào ngày 18/4 vừa qua.

 

Tổng thống Abdulla Yameen Abdul Gayoom tiếp Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc sau Lễ trình Thư ủy nhiệm (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Sri Lanka)

Tại cuộc tiếp sau Lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống nước Cộng hòa Maldives Abdulla Yameen Abdul Gayoom đã nhắc đến những tình cảm tốt đẹp về đất nước Việt Nam; đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Việt Nam, đặc biệt là về kinh tế và mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Maldives và Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.

Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Tổng thống nước Cộng hòa Maldives Abdulla Yameen Abdul Gayoom; chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cá nhân Tổng thống và nhân dân Maldives dành cho Việt Nam.

Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Mandives, đặc biệt trên các lĩnh vực thương mại và du lịch, Đại sứ Phạm Thị Bích Ngọc cho biết, sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới./.

 

MT (Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực