“Bài toán” khó cần có lời giải đột phá

“Bài toán” khó cần có lời giải đột phá

(ĐCSVN) - Cải tạo chung cư cũ là câu chuyện kéo dài suốt hơn 20 năm tại Hà Nội. Hiện sự việc đã trở nên rất cấp thiết khi gần như đa số các khu nhà này đều bị hư hỏng nặng, trở nên nguy hiểm. “Bài toán” khó này cần có những đột phá để dần có lời giải.
Kỳ thi vào Trung học phổ thông “Cuộc đua” khốc liệt
Kỳ thi vào Trung học phổ thông: “Cuộc đua” khốc liệt
(ĐCSVN) - Chưa đầy 2 tháng nữa, kỳ thi vào 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Dự kiến số học sinh được tuyển vào trường trung học phổ...
Khi thú cưng là nỗi bất an
Khi "thú cưng" là nỗi bất an
(ĐCSVN) - Thú cưng (chó, mèo...) là vật nuôi khá phổ biến, được yêu quý, nâng niu, thậm chí được coi như thành viên trong nhiều gia đình. Tuy nhiên,...
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời  Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời: Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
(ĐCSVN) - Tại buổi Họp báo thường kỳ chiều 29/3 diễn ra tại Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương...
Đặt mình vào người bệnh
Đặt mình vào người bệnh!

(ĐCSVN) – Khi mỗi người đặt mình vào vị trí người bệnh, hẳn sẽ thấu hiểu mọi sự cơ cực, đúng như người đời vẫn nói “có bệnh thì vái tứ phương”!

Bệnh sính bằng cấp
Bệnh "sính" bằng cấp!

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, một số đại biểu cho rằng, có tình trạng cán bộ đi học lấy bằng để lý lịch của mình “hoành tráng” hơn. Đặc biệt, ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng cấp nhưng không biết làm gì. Điều này có lẽ không mới nhưng nó nhận được sự quan tâm, suy ngẫm của nhiều người về đánh giá cán bộ hiện nay.

Nhà nghỉ hay nhà gì…
Nhà nghỉ hay nhà gì…!?

(ĐCSVN) - Ở đâu cũng có nhà nghỉ, cũng tiện. Gần đây nhiều cán bộ có chức, có quyền bị kỷ luật vì quan hệ nam nữ “bất chính” trong nhà nghỉ. Nên có người nêu câu hỏi: Nhà nghỉ hay nhà gì…!?

“Dê vàng” và cuộc chiến vào lớp 10 công lập
“Dê vàng” và "cuộc chiến" vào lớp 10 công lập!

(ĐCSVN) - Sau 15 năm, sung sướng, may mắn chưa thấy đâu, chỉ thấy các cháu “Dê vàng” phải "đối đầu" với nhau trong "cuộc chiến" vào lớp 10 trường công lập. Do khả năng tiếp nhận của các trường công lập rất hạn chế nên dự báo cả nước (đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) sẽ có rất nhiều “Dê vàng” không có cơ hội học trường công lập...

Hình thức và lãng phí
Hình thức và lãng phí!

(ĐCSVN) - Dù tiền mua hoa là của ngân sách nhà nước hay của cá nhân thì đó cũng là thành quả lao động, là sự chắt chiu từ mồ hôi, công sức. Trên thế giới, chắc không quốc gia nào coi rẻ công sức lao động mà trở nên giàu mạnh được.

Tiền và văn hóa
Tiền và văn hóa!

ĐCSVN) - Trùng tu, tôn tạo di tích hay xây mới cổng làng hoành tráng nếu chỉ đơn thuần là “tư duy dự án” sẽ làm lu mờ những giá trị văn hóa, lịch sử...

Đừng để ngành đường sắt đơn độc
Đừng để ngành đường sắt đơn độc!

(ĐCSVN) - An toàn đường sắt cũng như an toàn của các loại hình giao thông khác, trước tiên phải là con người, sau đó mới là hạ tầng, phương tiện...

Bệnh thành tích
Bệnh thành tích!

(ĐCSVN) - Bệnh thành tích, trong một góc nhìn không thuận chiều, suy cho cùng phải gọi đó là bệnh giả dối, gian dối nhằm mục đích vụ lợi. Tác hại của nó rất nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng.

Công khai, minh bạch các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Công khai, minh bạch các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh ngân sách không đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong nhiều năm tới, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công-tư (PPP) đã và đang trở thành một mục tiêu cấp thiết đối với Việt Nam. tuy nhiên rất cần sự công khai, minh bạch các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, để người dân hưởng lợi...

Văn hóa ứng xử của những “ông quan” bóng đá
Văn hóa ứng xử của những “ông quan” bóng đá

(ĐCSVN) – Sau khi đoạn ghi âm có thời lượng 7 phút trong cuộc họp của thượng tầng bóng đá Việt bị phát tán, ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF đã tuyên bố từ chức. Có thể xem đây là một hệ quả tất yếu sau những scandal liên tiếp liên quan tới hàng loạt sự vụ ở cả VFF lẫn VPF, đặc biệt là vấn đề văn hóa ứng xử.

Những nhát dao thách thức chính nghĩa
Những nhát dao thách thức chính nghĩa!

(ĐCSVN) – Những nhát dao oan nghiệt đối với những hiệp sỹ đường phố không chỉ là một vụ án mạng gây rúng động xã hội. Ở phương diện khác, đó còn là những nhát dao thách thức chính nghĩa, thách thức công lý và cả cái thiện trong mỗi con người.

Bóng đá Việt Nam Cần cuộc đại phẫu ở thượng tầng
Bóng đá Việt Nam: Cần cuộc đại phẫu ở thượng tầng!

(ĐCSVN) – Ngay sau không khí ngây ngất về thành công của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục, bóng đá nước nhà đã trở lại với mớ bòng bong từ thượng tầng trước Đại hội VFF lần thứ 8. Đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến những xung đột và bế tắc từ những nhà hoạch định bóng đá.

Hải Phòng Nghỉ phép tập thể đi du lịch nước ngoài - Vì sao chưa thể minh bạch thông tin
Hải Phòng: Nghỉ phép tập thể đi du lịch nước ngoài - Vì sao chưa thể minh bạch thông tin?

(ĐCSVN) - Những ngày vừa qua, một nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận thành phố Hải Phòng là việc TAND thành phố Hải Phòng tổ chức cho hàng chục cán bộ chủ chốt, nhân viên đi du lịch nước ngoài. Điều đáng nói là trong 4 ngày đi du lịch của đoàn cán bộ đơn vị này lại có 2 ngày nằm trong lịch làm việc bình thường.

Tàn nhẫn
Tàn nhẫn!

(ĐCSVN) - Vì lợi nhuận, người ta trộn bột pin (than chì) vào cà phê, lấy bột than tre làm thuốc chữa ung thư… bán cho người tiêu dùng. Lòng tham đã khiến những kẻ làm chuyện này trở thành bất nhân.

Vì sao rất ít vụ tai nạn lao động bị khởi tố
Vì sao rất ít vụ tai nạn lao động bị khởi tố?

(ĐCSVN) – Mặc dù tai nạn lao động xảy ra nhiều, song số vụ bị khởi tố lại chiếm tỉ lệ rất thấp. Năm 2017, ngoài một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết nhiều người đang trong quá trình điều tra, chỉ có 03 vụ đã có Quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 01 vụ đã khởi tố vụ án.

Đánh thuế với nhà ở trên 700 triệu đồng Thuế chồng thuế
Đánh thuế với nhà ở trên 700 triệu đồng: Thuế chồng thuế?

(ĐCSVN) - Đề xuất đánh thuế với căn nhà có giá trị vượt mức 700 triệu đồng của Bộ Tài chính đang làm nóng dư luận xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, khi mua, hoặc xây được căn nhà, đã phải trả nhiều loại thuế, nay ở chính ngôi nhà bằng tiền của mình cũng bị đánh thuế là thuế chồng thuế? Ý kiến khác cho rằng, đề xuất đánh thuế mà Bộ Tài chính đưa ra là thiếu cơ sở, thậm chí vô lý.

Mất tiền gửi ngân hàng Ai phải chịu trách nhiệm
Mất tiền gửi ngân hàng: Ai phải chịu trách nhiệm?

(ĐCSVN) - Nếu cứ mất tiền là chờ tìm được kẻ gian để bắt kẻ gian đó chịu trách nhiệm thay ngân hàng thì khác nào khách hàng đang "thả gà ra đuổi"!. Vì thế, đã đến lúc ngành ngân hàng cần quy định các cam kết rõ ràng về trách nhiệm của ngân hàng với tiền gửi.

Ngẫm về học hàm, học vị
Ngẫm về học hàm, học vị

(ĐCSVN) - Thời gian vừa qua, dư luận đang rất quan tâm bàn luận về việc xét duyệt danh sách giáo sư, phó giáo sư và câu chuyện về những trường hợp không đủ điều kiện đã bị loại khỏi danh sách sau khi rà soát theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra nhiều vấn đề về học hàm, học vị của đội ngũ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy hiện nay.

Ngoại ngữ đã phổ cập
Ngoại ngữ đã phổ cập?

(ĐCSVN) - Ngoại ngữ không còn xa lạ với người Việt. Ngoại ngữ trở thành phương tiện, kỹ năng quan trọng để mưu sinh. Nhưng Ngoại ngữ đã phổ cập đến tất cả mọi người?

Câu chuyện pháp lý với căn hộ khách sạn
Câu chuyện pháp lý với căn hộ khách sạn?

(ĐCSVN) - Căn hộ khách sạn (condotel) đang được các chủ đầu tư tung ra thị trường ngày càng nhiều, mặc dù chưa có quy định pháp luật cụ thể nào để cấp sổ đỏ cho loại hình căn hộ này. Vậy nên hay không nên “hợp pháp hóa” cho condotel?

Cầu thang thoát hiểm – Cấu trúc cứu mạng trong các tòa nhà
Cầu thang thoát hiểm – Cấu trúc cứu mạng trong các tòa nhà

(ĐCSVN) – Trong các tòa nhà cao tầng, cầu thang thoát hiểm là một cấu trúc bắt buộc phải có trong thiết kế, xây dựng và vận hành. Thế nhưng, rất đáng tiếc là, phần lớn người dân và kể cả những người quản lý vận hành, không phải lúc nào cũng coi trọng cấu trúc “cứu mạng” này.

Tính mạng và tài sản
Tính mạng và tài sản

(ĐCSVN) – Chỉ số hạnh phúc của con người không đơn giản tính bằng vật chất mà phải lượng hóa bằng sự an toàn về tính mạng trong mọi hoàn cảnh. Vẫn biết cuộc sống thường có biến cố có khi bất khả kháng, nhưng con người vẫn là chủ thể quan trọng để duy trì cuộc sống an toàn hơn.

Giữa vòng tay thần lửa
Giữa vòng tay thần lửa...

(ĐCSVN) – Hơn một năm trước, vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Hà Nội) khiến người ta rúng động với số người thương vong. Và bây giờ, những con số tương tự sau vụ hỏa hoạn tại Carina Plaza lại làm tất cả phải bàng hoàng. Chúng ta không muốn nói về những con số nữa, nhưng vẫn phải đối mặt với nó, như là đối mặt với sự thật.

Đầu tư hỗ trợ người nghèo Vì sao chậm trễ
Đầu tư hỗ trợ người nghèo: Vì sao chậm trễ?

(ĐCSVN) – Theo số liệu công bố năm 2017, cả nước có gần 2 triệu hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 8,23%) và trên 1,3 triệu hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 5,41%). Chính vì vậy, tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo bền vững luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhưng để đạt được hiệu quả cao rất cần sự đồng bộ, chủ động, trách nhiệm từ Trung ương tới các địa phương.

Cần sớm chấn chỉnh nạn ăn xin ở Phủ Dầy
Cần sớm chấn chỉnh nạn ăn xin ở Phủ Dầy

(ĐCSVN) - Đầu năm du xuân về Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, Nam Định), khách hành hương không khỏi phiền lòng trước nạn ăn xin ở khắp các ngả đường trong quần thể di tích này.

Công khai sự giàu có
Công khai sự giàu có...

(ĐCSVN) - Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân muốn công khai sự giàu có để cổ vũ, khuyến khích mọi người cùng khởi nghiệp và làm giàu, nhưng cũng còn số ít chưa hoặc không muốn công khai sự giàu có để tránh những hệ lụy... ​

​Còn đâu “Tiên học lễ, hậu học văn”
​Còn đâu “Tiên học lễ, hậu học văn”?

(ĐCSVN) - Những ngày qua, vụ việc cô giáo trẻ Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh đã làm dư luận “dậy sóng”. Từ hành động trái với đạo lý “Tôn sư trọng đạo” khiến mọi người không khỏi băn khoăn về môi trường giáo dục hiện nay. Không ít người đặt câu hỏi: Còn đâu "Tiên học lễ, hậu học văn”?