Kỳ thi vào Trung học phổ thông “Cuộc đua” khốc liệt

Kỳ thi vào Trung học phổ thông: “Cuộc đua” khốc liệt

(ĐCSVN) - Chưa đầy 2 tháng nữa, kỳ thi vào 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội sẽ diễn ra. Dự kiến số học sinh được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội chỉ chiếm khoảng 60%. Vì vậy, thời điểm này, hầu hết các bậc phụ huynh và các sỹ tử đều “dốc” toàn bộ sức lực, thời gian cho kỳ thi quá vất vả này.
Khi thú cưng là nỗi bất an
Khi "thú cưng" là nỗi bất an
(ĐCSVN) - Thú cưng (chó, mèo...) là vật nuôi khá phổ biến, được yêu quý, nâng niu, thậm chí được coi như thành viên trong nhiều gia đình. Tuy nhiên,...
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời  Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời: Đừng để người dân mòn mỏi “cõng”
(ĐCSVN) - Tại buổi Họp báo thường kỳ chiều 29/3 diễn ra tại Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trương...
Lòng tham và ma lực của đồng tiền
Lòng tham và ma lực của đồng tiền
(ĐCSVN) - Gần đây có không ít cán bộ, đảng viên bị bắt giam vì tội nhận hối lộ. Thật đáng tiếc, không hiểu do ma lực của đồng tiền hay lòng tham đã...
Cần có văn hóa khi đến đền, chùa
Cần có văn hóa khi đến đền, chùa

(ĐCSVN) - Những ngày đầu năm mới cũng là thời điểm khắp mọi miền đất nước bước vào mùa lễ hội. Điều đáng mừng là những năm gần đây, ban quản lí các khu di tích lịch sử đã vào cuộc và xử lí một cách kiên quyết những hành vi phản cảm. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, mỗi mùa lễ hội qua đi, vẫn để lại những “hạt sạn" văn hóa.

Bác sĩ cũng cần  cấp cứu
Bác sĩ cũng cần... cấp cứu !

​(ĐCSVN) - Nghề y là nghề nguy hiểm. Không ít y, bác sĩ luôn trong tâm trạng lo lắng bởi phơi nhiễm với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như viêm gan, HIV, lao… Và sau là nỗi lo... có thể thành bệnh nhân ngay lập tức vì bị hành hung.

Người tiêu dùng cũng cần được “giải cứu”
Người tiêu dùng cũng cần được “giải cứu”...

(ĐCSVN) – Mấy ngày cận Tết và ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dư luận không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh nhiều người bán hoa tết đã phải vứt bỏ hoặc đập phá các chậu hoa, gánh hoa vì giá quá rẻ. Lúc ấy đã có ý kiến kêu gọi “giải cứu nông dân”... Vậy khi giáp Tết, người tiêu dùng phải mua hoa với giá rất cao thì có ai kêu gọi “giải cứu người tiêu dùng” không?

Đốt vàng mã có gửi tới người đã khuất
Đốt vàng mã có gửi tới người đã khuất?

(ĐCSVN) – Đốt vàng mã đã trở nên phổ biến, nhất là trong mùa lễ hội với tâm niệm gửi tới người đã khuất. Vậy, Phật giáo có quy định về đốt vàng mã hay không?

Bắc Kạn Bổ nhiệm 55 cán bộ lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn
Bắc Kạn: Bổ nhiệm 55 cán bộ lãnh đạo thiếu tiêu chuẩn

(ĐCSVN) – Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện 55 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Màn biểu diễn tự đá vào lưới nhà
Màn "biểu diễn" tự đá vào lưới nhà

(ĐCSVN) – Người dân có thể chấp nhận đi hàng không giá rẻ, chứ không thể chấp nhận kiểu "biểu diễn" gây bão dư luận, khiến người hâm mộ nổi giận, như thế VJA đã tự đá vào lưới nhà... phải chăng đây là bài học lớn cho VJA?

Khắc phục bệnh thành tích trong tôn vinh “Gia đình văn hóa”
Khắc phục bệnh thành tích trong tôn vinh “Gia đình văn hóa”

(ĐCSVN) - Tôn vinh gia đình văn hóa là nội dung cốt lõi trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên, những năm gần đây, thủ tục xét và công nhận “Gia đình văn hóa” đã và đang có biểu hiện hình thức và bệnh thành tích.

Quà Tết
Quà Tết!

(ĐCSVN) – Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2018. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới việc nghiêm cấm việc biếu, tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức…

Phải biết day dứt với lương tâm
Phải biết day dứt với lương tâm!

(ĐCSVN) - Biết day dứt lương tâm có lẽ sẽ giúp người ta tiết chế bản thân để không bị cuốn vào vòng xoáy suy thoái về đạo đức, lối sống.

Làm cho rõ
Làm cho rõ!

(ĐCSVN) - Độ bền của đá tự nhiên được đảm bảo lên tới hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Vậy mà ở Hà Nội lại có chuyện “nực cười” là tại nhiều tuyến phố, đá tự nhiên mới được lát chưa tới 1 năm đã bị bong tróc, thậm chí vỡ nát. Và dư luận lại càng quan ngại khi người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định: Có hiện tượng “con ông cháu cha” hưởng lợi trong việc này!

“Áo choàng  ”
“Áo choàng...” !

(ĐCSVN) - Không biết khởi đầu từ bao giờ mà hiện nay trên rất nhiều tuyến đường dọc dài đất nước mọc lên rất nhiều cổng chào. Rồi cổng chào được xây mới bằng tiền tỷ cũng xuất hiện ở không ít làng, xã, huyện, tỉnh.

Văn bản lỗi
Văn bản lỗi

(ĐCSVN) - Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần xem xét các yếu tố thực tiễn khách quan cũng như phát huy tầm nhìn, đổi mới, sáng tạo, kế thừa và rút kinh nghiệm để hạn chế những văn bản quy phạm trái pháp luật được ban hành.

Đèn phố
Đèn phố!

(ĐCSVN) - Bây giờ chuyện các đô thị trang trí để đón xuân trở thành vấn đề lớn, cả xã hội quan tâm vì nhiều lẽ. Lẽ đầu tiên là trang trí để làm đẹp, nhưng không ít trường hợp lại khiến cảnh quan bị xấu xí đi, gây bực bội, phản cảm đối với người dân.

Chạy
Chạy!

(ĐCSVN)- Nhiều năm trở lại đây, câu chuyện về tình trạng và giải pháp ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi…đã được sử dụng khá phổ biến trên báo chí và trong các báo cáo, văn kiện chính thống.

Hiệu ứng Sabeco
Hiệu ứng Sabeco?

(ĐCSVN) - Việc thoái vốn nhà nước thông qua tổ chức đấu giá cổ phần ở Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là thương vụ thành công ngoài mong đợi cả về việc thực thi chính sách lẫn giá trị kinh tế. Điều đó chứng minh, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không phải là việc quá khó, nếu đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Chủ trương đúng, cần được thực hiện đúng
Chủ trương đúng, cần được thực hiện đúng

(ĐCSVN) - Thời gian qua, những vụ việc đáng tiếc xảy ra tại một số trạm thu phí BOT giao thông đã tạo ra sự lo ngại trong dư luận xã hội. Rồi đây, nguyên nhân từ đâu nên nỗi và giải pháp nào rồi cũng sẽ được đưa ra. Nhưng, muốn sự việc không lặp lại thì trước tiên cần nhìn thẳng vào sự thật, nếu sai thì sửa theo đúng tinh thần chủ trương đúng, cần được thực hiện đúng.

Để lao động phi chính thức bớt thiệt thòi
Để lao động phi chính thức bớt thiệt thòi

(ĐCSVN) – Lao động phi chính thức có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thỏa thuận miệng, thu nhập thấp, thời gian làm việc dài...

Phải xắn tay hành động
Phải xắn tay hành động!

(ĐCSVN) – Thấy trẻ em bị bạo hành, ai cũng đau lòng, nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa nếu như tất cả không biến thành hành động!