24 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm khủng bố chống phá chính quyền

Thứ ba, 22/09/2020 20:18
(ĐCSVN) – Tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", tuyên án cựu đại úy công an nhận hối lộ, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng và đường dây lô đề, bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng… là một số tin tức đáng chú ý diễn ra hôm nay (22/9).

 

24 năm tù cho kẻ cầm đầu nhóm khủng bố chống phá chính quyền

Ngày 22/9, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với 20 bị cáo trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia và sự vững mạnh của chính quyền Nhà nước; xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và xã hội được pháp luật bảo hộ.

Các bị cáo dù biết rõ hành vi phạm tội nhưng vì tư tưởng bất mãn chế độ nên vẫn cố tình thực hiện, xem thường kỷ cương, pháp luật, gây hậu quả làm bị thương 2 người và thiệt hại nhiều tài sản.

Các bị cáo nghe tuyên án (Ảnh: Thành Chung/TTXVN) 

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, thường trú ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), kẻ cầm đầu vụ án, thành viên của tổ chức "Triều đại Việt" bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" theo điều 113 Bộ luật Hình sự năm 2015, 4 năm tù về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ" theo điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015, phạt quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 16 bị cáo cùng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" với mức án nghiêm khắc.

Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo Khanh, Giang, Nam, Minh liên đới bồi thường cho Công an Phường 12, quận Tân Bình số tiền thiệt hại là gần 350 triệu đồng và số tiền điều trị cho 2 bị hại trong vụ nổ.

Theo Hội đồng xét xử, trong quá trình xét xử các bị cáo không có kiến nghị gì về công tác của các cơ quan điều tra, tố tụng; khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và các chứng cứ, hồ sơ liên quan, cho thấy cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đã phân tích rõ hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo và đề nghị mức án tương xứng.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đồng tình về tội danh truy tố nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hiểu biết pháp luật còn hạn chế,... Nói lời sau cùng, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do tổ chức "Triều đại Việt" thực hiện, sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên án cựu đại úy công an nhận hối lộ

Chiều 22/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Bá (39, tuổi, cựu điều tra viên Công an huyện Giồng Trôm, Bến Tre) 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

 TAND tỉnh Bến Tre uyên án bị cáo Nguyễn Minh Bá (39, tuổi, cựu điều tra viên Công an huyện Giồng Trôm, Bến Tre) 4 năm tù về tội nhận hối lộ (Ảnh: plo.vn)

Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Minh Bá là điều tra viên phụ trách điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị can V.T.M.H. Trong quá trình giải quyết vụ án, Bá đã nhận 10 triệu đồng từ bà P.T.K (mẹ của H) để lo cho H được hưởng án treo. Bá chủ động đòi bà K thêm 15 triệu đồng trong giai đoạn trước khi ban hành kết luận điều tra. Tất cả các chứng cứ đều thể hiện qua băng ghi âm của bà K trong những lần nói chuyện với Bá.

Theo Hội đồng xét xử, Bá là điều tra viên, là người có chức vụ phụ trách điều tra vụ án đối với H, việc Bá nhận tiền của gia đình bị can là có cơ sở phạm tội nhận hối lộ. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo tội nhận hối lộ là có cơ sở. Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo với mức án trên.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 22/9, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã triệt phá thành công chuyên án CA.201B, bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua các trang web trung gian với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

 Đối tượng Nguyễn Tiến Hưng (Ảnh: vnews.gov.vn)

Thông qua các trang wed trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com... các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên các trang web ở nước ngoài.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng Nguyễn Tiến Hưng trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu và chỉ đạo cùng với đối tượng Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh góp vốn tổ chức đánh bạc dưới hình thức các cược trực tuyến qua mạng internet.

Để tổ chức đánh bạc, Hưng và các đối tượng cầm đầu đã thuê Dương Mạnh Tuấn xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian giúp người chơi tạo tài khoản, quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game hoặc ngược lại dưới hình thức cá cược thể thao, game casino… Tuấn khai đối tượng này được trả lương khoảng 40 - 50 triệu đồng một tháng để chuyên làm kỹ thuật, hỗ trợ người chơi tạo tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm game. Ngoài ra, 6 người khác được thuê làm tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Tổ chức đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng 2/2019 với tổng số tài khoản tham gia là 3.888 tài khoản với tổng số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

Triệt phá đường dây lô đề, bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng

Ngày 22/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và lô đề qua mạng, bước đầu xác định tổng số tiền sử dụng cho việc đánh bạc trong khoảng 2 tháng qua hơn 1.000 tỉ đồng.

Thực hiện thủ tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong chuyên án (Ảnh: Phúc An)

Theo đó, vào lúc 4 giờ sáng ngày 21/9, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình, đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ triển khai khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 người trong đường dây đánh bạc quy mô lớn.

6 người bị khám xét nhà gồm: Hoàng Xuân Cường (55 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch), Phạm Tuấn Anh (32 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy), Nguyễn Quốc Sáng (41 tuổi), Mai Quang Tuấn (30 tuổi), Nguyễn Viết Thắng (34 tuổi) và Trần Thị Hiên (42 tuổi, cùng trú tại thị xã Ba Đồn).

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 4 sổ tiết kiệm có trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 30 người tham gia, tổng số tiền những người này sử dụng cho việc đánh bạc từ tháng 7/2020 đến nay hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

PV (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực