6/9 bị cáo lĩnh án tử hình trong vụ án “nữ sinh giao gà” ở Điện Biên

Chủ nhật, 29/12/2019 21:04
(ĐCSVN) - Chi tiết bản án 9 bị cáo trong vụ “nữ sinh giao gà” ở Điện Biên; Ba người tử vong ở Hà Nội chưa rõ nguyên nhân, và Ukraine trao đổi tù nhân sau 2 năm... là một số tin đáng chú ý hôm nay 29/12.

Chi tiết bản án 9 bị cáo trong vụ “nữ sinh giao gà” ở Điện Biên

Sáng 29/12, tòa tuyên tử hình 6 kẻ sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (SN 1997, ở Điện Biên) gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm.

Sau khi tóm tắt vụ án, HĐXX nhận thấy Vì Văn Toán nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo Vương Văn Hùng, bàn bạc với Bùi Văn Công thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của Vì Văn Toán đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Theo chủ tọa Phạm Văn Nam, Vì Văn Toán đã phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống.

Các bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả và Phạm Văn Nhiệm đã cùng nhau bắt cóc Cao Thị Mỹ Duyên. Quá trình bắt giữ, Công cùng Vương Văn Hùng, Lả, Nhiệm và Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương nhiều lần hiếp dâm nạn nhân.

Khi sức khỏe Duyên rất yếu, các bị cáo đã cùng nhau bàn bạc, sát hại nữ sinh nhằm che giấu tội ác. Trong đó, Công là người trực tiếp dùng côn nhị khúc siết cổ, tước đoạt mạng sống của nạn nhân.

leftcenterrightdel
6 bị cáo bị tuyên án tử hình (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Sau khi nêu rõ hành vi từng bị cáo, tòa công bố bản án, trong đó, 6/9 bị cáo lĩnh án tử hình gồm:

1. Vì Văn Toán: Tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

2. Bùi Văn Công: Tử hình về tội “Giết người”, 14 năm tù tội “Hiếp dâm”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 24 tháng tù về tội “Tàng trữ ma túy”. Tổng hình phạt là tử hình.

3. Vương Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

4. Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

5. Lường Văn Hùng: Tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

6. Lường Văn Lả: Tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hình phạt là tử hình.

Các bị cáo Phạm Văn Dũng nhận mức án 10 năm tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”, Bùi Thị Kim Thu 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. Tòa cũng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh xem xét khởi bổ sung Thu về tội “Che giấu tội phạm”./.

Hà Nội: Ba người tử vong chưa rõ nguyên nhân

Thông tin sơ bộ cho biết, khoảng 23h00 ngày 28/12, người dân phát hiện 3 thi thể trong ngôi nhà số 27, hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội và lập tức thông báo cho chính quyền.

leftcenterrightdel
 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Ngọc Thắng)

Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khám nghiệm điều tra. Được biết, 3 nạn nhân còn trẻ là người ở Hải Dương, trong đó 1 nạn nhân được cho là chủ nhà.

Ngày 29/12, lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ việc, bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Hưng Yên: Taxi kẹt vào đường ray khi tàu chở hàng đang tới, lái xe tử vong

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN 

Ngày 29/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, tại tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn huyện Văn Lâm vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông do va chạm giữa xe taxi với tàu hỏa làm một người chết.

Sự việc xảy ra vào tối 28/12, tại km 28 + 500 thuộc địa bàn xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, thời điểm trên taxi mang biển kiểm soát 89A-075.71 đang đi đến đường ray tàu hoả thì gầm xe ô tô bị vướng vào thanh ray đường sắt.

Lái xe đã chạy ra ngoài, tuy nhiên sau đó cố quay lại để cứu xe nhưng bất thành, do đúng lúc đó tàu hàng đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng chạy tới và xảy ra va chạm.

Cú tông mạnh của tàu hỏa khiến chiếc taxi trên đường ray bẹp dúm và sau đó bị hất văng sang phía trái đường sắt, người lái taxi tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Kiều Văn Lãm, sinh năm 1992 ở phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào.

Đổ tường khi giúp hàng xóm sửa nhà, 5 người tử vong

Trong khi giúp hàng xóm sửa nhà, không may bức tường nhà bị đổ khiến 5 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương. Vụ việc thương tâm xảy ra tại thôn U Sử, xã Tụ Nhân, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 28.12, tại thôn U Sử, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 8 người thương vong.

Vào khoảng thời gian trên, gia đình ông Lù Văn Xuân tổ chức dỡ nhà để chuẩn bị làm lại nhà mới. Vì tình làng nghĩa xóm nên một số người trong làng đã đến phụ giúp gia đình ông Xuân.

Tuy nhiên, khi mọi người đang làm việc thì không may tường nhà bị đổ, khiến 5 người tử vong tại chỗ, còn 3 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Su Phì.

Trong 5 người tử vong có 3 người lớn và 2 cháu nhỏ (trong đó có 1 cháu 15 tuổi và 1 cháu 16 tuổi).

Thông tin về vụ việc, ông Thèn Ngọc Minh - Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì - xác nhận và cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã cử người xuống thăm hỏi động viện các gia đình nạn nhân; đồng thời trước mắt huyện hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn hơn 6 triệu đồng.

“Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng để giúp các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, ông Minh thông tin.

Ukraine trao đổi tù nhân

Lần đầu tiên sau hai năm, Ukraine và phe ly khai thân Nga ở miền Đông bắt đầu trao đổi tù nhân.

Cuộc trao đổi tù nhân gần nhất diễn ra năm 2017 với 230 tù nhân phe ly khai đổi lấy 70 người Ukraine.

"Tại trạm kiểm soát Mayorske, quá trình thả người bị giam đã bắt đầu", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Twitter.

leftcenterrightdel
 Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ bảo vệ trước cuộc trao đổi tù nhân giữa Ukraine với phe ly khai ngày 29/12. (Ảnh: AFP)

Hai bên chuẩn bị cho hoạt động trao đổi tù nhân từ sáng nay 29/12, khi các phương tiện xuất hiện gần làng Odradivka, cách Cộng hòa Donetsk tự xưng khoảng 10 km, với nhiều người bảo vệ mặc quân phục mang theo súng máy.

Theo kế hoạch, Kiev dự kiến bàn giao cho phe ly khai một số cảnh sát chống bạo động bị cáo buộc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2014. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tù nhân được trao đổi đợt này.

Một nguồn tin Ukraine tiết lộ các bên vẫn đang xác minh danh sách. Trong khi đó, Daria Morozova, phát ngôn viên của Cộng hòa Donetsk tự xưng, cho hay Kiev sẽ trả 87 tù nhân, còn phe ly khai thả 55 người./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực