Bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ bảy, 04/07/2020 20:03
(ĐCSVN) - Bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép; Bắt đối tượng vận chuyển trái phép trên 23.000 viên ma túy tổng hợp; Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Nhật Bản tăng cao là những tin tức đáng chú ý trong ngày 4/7.

Bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

 Đấu tranh, lấy lời khai các đối tượng.  (Ảnh: Phạm Quỳnh)

Cụ thể, hồi 00 giờ 20 phút ngày 04/7, tại khu vực bến Mũi Ngọc thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Trà Cổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 05 người Trung Quốc (01 nam, 04 nữ) đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua kiểm tra hành chính, cả 05 đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam, Tổ tuần tra đã yêu cầu các đối tượng về Đồn Biên phòng Trà Cổ đấu tranh làm rõ.

Tại đây, các đối tượng khai nhận được 01 người đàn ông người Trung Quốc (không biết rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) tổ chức đưa, dẫn vào Việt Nam với giá 5000 NDT/người với mục đích đến khách sạn Lợi Lai để đánh bài.

 Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 03/7, nhóm đối tượng trên tập trung tại khu vực bờ biển Vạn Mỹ (Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc) khu vực đối diện bãi biển Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh, Việt Nam) và được người đàn ông Trung Quốc dùng bè mảng chở ra biểnsau đó cả 5 đối tượng được 01 người Việt Nam (không rõ tên, tuổi địa chỉ, số điện thoại) dùng xuồng máy màu xanh đón lên xuồng của mình, lợi dụng đêm tối chở các đối tượng cập bến Mũi Ngọc. Từ đây sẽ có xe đón, chở đến khách sạn Lợi Lai, tuy nhiên, trong khi các đối tượng đang chờ xe đón thì bị tổ tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm tra, bắt giữ.

 Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Trà Cổ, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép trên 23.000 viên ma túy tổng hợp

 Hai đối tượng Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Văn Thế cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 2/7, tại xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Trung Đức, sinh năm 1995, trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 23.690 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 2.407,06 gam) và một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Đức khai nhận lấy số ma túy trên từ bên kia biên giới thông qua một số đối tượng (không rõ danh tính) là người bản địa với ý định đem về xuôi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thế, sinh năm 1993, trú phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 2 điện thoại di động, trên 7 triệu đồng và một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 3/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạng A Tếnh (sinh năm 2002, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) và Thào A Sử (sinh năm 1995, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ), cùng tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Nhật Bản tăng cao

 Nước sông dâng cao do mưa lũ ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 4/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà chức trách Nhật Bản cho biết mưa lớn ở các tỉnh miền Nam Kumamoto và Kagoshima đã gây lụt lội trong ngày 4/7, làm 9 người mất tích và 15 người thiệt mạng. Khoảng 203.200 người đã được yêu cầu sơ tán.

Công ty đường sắt Kyushu cho biết dịch vụ đường sắt Shinkansen ở hai tỉnh trên đã phải ngừng hoạt động.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã lần đầu tiên nâng cảnh báo mưa lớn ở nhiều nơi trong hai tỉnh trên lên mức cao nhất. Tại Amakusa (A-ma-cư-xa), tỉnh Kumamoto, lượng mưa đo được ở mức 98 mm/h. Sông Kuma ở tỉnh này đã tràn bờ và gây lụt nặng. Chính quyền tỉnh đã đề nghị triển khai Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) hỗ trợ công tác cứu hộ thiên tai.

Trước đó, trong cuộc họp nội các khẩn cấp, Thủ tướng Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) đã ra lệnh cho 10.000 binh sỹ sẵn sàng tham gia vào công tác cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng chuyển hàng cứu trợ tới người dân vùng thiên tai./.

TG (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực