Bắt nữ Giám đốc bán thiết bị cho bệnh viện từ hơn 2 tỉ lên 12 tỉ đồng

Thứ bảy, 19/09/2020 20:09
(ĐCSVN) - Bão số 5 làm 2 người chết, 110 người bị thương; Bắt nữ Giám đốc bán thiết bị cho bệnh viện từ hơn 2 tỉ lên 12 tỉ đồng; Thế giới ghi nhận trên 30,6 triệu ca mắc, 955 nghìn ca tử vong do COVID-19; Xả súng tại Mỹ, 2 người chết 14 người bị thương… là một số tin tức trong nước và thế giới đáng chú ý diễn ra trong ngày 19/9.

Bão số 5 làm 2 người chết, 110 người bị thương

leftcenterrightdel
Bão số 5 gây thiệt hại nhiều công trình tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường-TTXVN)

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, cập nhật báo cáo từ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng, đến chiều 19/9, bão số 5 làm 2 người chết (Thừa Thiên - Huế 1 người và Quảng Trị 1 người). Mưa bão cũng khiến 110 người bị thương (Thừa Thiên - Huế 95 người, Quảng Bình 9 người, Quảng Trị 5 người, Đà Nẵng 1 người) .

Cũng theo thống kê, gió bão đã làm 10 ngôi nhà ở Thừa Thiên - Huế bị sập đổ hoàn toàn; 22.562 ngôi nhà bị tốc mái (Thừa Thiên - Huế 21.283 nhà, Quảng Trị 1.091 nhà, Hà Tĩnh 168 nhà, Nghệ An 5 nhà, Quảng Bình 15 nhà). Tại tỉnh Quảng Nam, 79 ngôi nhà bị ngập lụt.

Ngoài ra, mưa bão số 5 đã khiến 115 ha lúa bị thiệt hại; 1.149 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ và 300 ha cây ăn quả tại các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị bị thiệt hại. Đặc biệt, tại Thừa Thiên - Huế, gió bão làm gãy đổ 36 cột điện; 3 trạm biến áp bị hư hỏng; 3 trụ thông tin bị gãy; 15 tuyến cáp quang bị đứt gãy đổ.

Chiều 19/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai gửi các tỉnh, thành phô yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại, cũng như triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ sau bão số 5.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tập trung, chỉ đạo cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình có người chết, mất tích, các gia đình bị sập đổ nhà ở. Đồng thời, huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa; hỗ trợ lương thực không để người dân thiếu đói; vệ sinh môi trường, khôi phục hoạt động giao thông, sản xuất.

Bắt nữ Giám đốc bán thiết bị cho bệnh viện từ hơn 2 tỉ lên 12 tỉ đồng

leftcenterrightdel

Lực lượng chức năng khám xét Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

(Ảnh: congan.com.vn) 

Ngày 19/9, lãnh đạo công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt tạm giam Mai Thị Hoa, sinh năm 1974, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội “trốn thuế.”

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8-12/2018, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh do Mai Thị Hoa điều hành đã mua 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp của Công ty cổ phần The One Việt Nam (trụ sở tại thành phố Hà Nội) với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng nhưng không lấy hóa đơn giá trị gia tăng.

Để nâng khống giá trị và hợp thức đầu vào, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh ký hợp đồng với Công ty cổ phần thiết bị y tế Bảo Anh (thành phố Hà Nội) mua 4 bộ máy giặt, máy sấy trên với giá trị 10 tỷ đồng (đã tính thuế giá trị gia tăng).

Sau đó, Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh bán 4 bộ máy giặt, máy sấy công nghiệp cho 4 bệnh viện tuyến huyện ở Hà Tĩnh với giá 12 tỷ đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng), gồm Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà và Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc.

Thế giới ghi nhận trên 30,6 triệu ca mắc, 955 nghìn ca tử vong do COVID-19

leftcenterrightdel
Người dân đăng ký xét nghiệm COVID-10 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN 

Theo số liệu của Mỹ, tính ngày 19/9, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 30,6 triệu ca, số ca tử vong là hơn 955 nghìn người.

Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID-19 với 6,9 triệu ca nhiễm và 203 nghìn ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với 5,3 triệu ca nhiễm và gần 86 nghìn ca tử vong; Brazil với 4,5 triệu ca nhiễm và gần 136 nghìn ca tử vong; Nga với hơn 1 triệu ca nhiễm và 19 nghìn ca tử vong.

Nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất trong 24h qua là Ấn Độ với 1.221 trường hợp, sau đó lần lượt là Mỹ với 928 trường hợp, và Brazil với 826 trường hợp.

Tại châu Á, Indonesia và Philippines tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Cụ thể, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận thêm 3.257 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, đánh dấu ngày thứ 11 liên tiếp số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này ở mức trên 3.000 ca.

Bộ Y tế Indonesia cũng thông báo có thêm 3.891 ca nhiễm mới và 114 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở nước này lênlần lượt là 236.519 và 9.336 ca. Như vậy, Indonesia là nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á.

17 ngày Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tính đến 18 giờ ngày 19/9, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đến nay tròn 17 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Việt Nam có tổng số ca mắc hiện là 1.068 ca, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19; số ca điều trị khỏi là 942 ca. Ngày 19/9 có thêm BN604 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang, Đà Nẵng.


Xả súng tại Mỹ, 2 người chết 14 người bị thương

leftcenterrightdel
Xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng ở thành phố Rochester, bang New York sáng 19/9. Ảnh: WHAM 

2 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra rạng sáng 19/9 tại một bữa tiệc ở thành phố Rochester bang New York, Mỹ.

Trao đổi với báo giới, quyền Cảnh sát trưởng thành phố Rochester, Mark Simmons, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ xả súng, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và chứn kiến "cảnh tượng hỗn loạn" khi khoảng 100 người đang hoảng hốt tháo chạy theo nhiều hướng.

Cảnh sát đã xác nhận được 16 nạn nhân trong vụ nổ súng, 2 trong số đó bị thương nặng và không qua khỏi. 2 nạn nhân thiệt mạng, gồm 1 nam và 1 nữ, đều trong độ tuổi từ 18 - 22 và chưa được xác định được danh tính. Những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.

Cho tới nay vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt và cảnh sát cũng chưa xác định được liệ có nhiều hơn một tay súng liên quan đến vụ việc hay không. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc./.

Phạm Cường (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực