Đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng tới 188 quốc gia, vùng lãnh thổ

Chủ nhật, 22/03/2020 19:37
(ĐCSVN) – Ngày 22/3, cả thế giới tiếp tục căng mình chống dịch Covid-19 khi số nước có người nhiễm và số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, tại Việt Nam đã có những tín hiệu vui khi tiếp tục có những ca âm tính sau một thời gian điều trị.
Minh họa của báo Tuổi trẻ


Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu vượt 310.000 người

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến 21h giờ GMT ngày 21/3 (4h giờ Việt Nam ngày 22/3), hơn 12.000 người đã tử vong trên toàn cầu kể từ khi bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra bùng phát vào tháng 12/2019.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 32.485 ca nhiễm mới, khiến tổng số ca nhiễm toàn cầu vượt con số 300.000 (303.001 trường hợp).

Số ca tử vong tính tới 4 giờ sáng 22/3 (giờ Việt Nam) là 12.944 người. Trong số này, Italy đã ghi nhận 4.825 ca tử vong trong tổng số 53.758 trường hợp mắc COVID-19 và 6.072 người đã phục hồi. Trong khi đó, Trung Quốc đã ghi nhận 81.008 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, với 3.225 trường hợp tử vong và 71.740 người đã phục hồi.

Những quốc gia có số ca tử vong cao sau Italy và Trung Quốc là Iran với 1.556 ca tử vong, Tây Ban Nha với 1.326 ca tử vong và Pháp với 562 ca tử vong.

Đặc biệt, Trung Quốc đã không ghi nhận thêm ca lây nhiễm mới nào trong nước trong ngày thứ ba liên tiếp. Những trường hợp mới được ghi nhận trong ngày 21/3 đều là từ nước ngoài về.

Còn theo số liệu của Worldometer cập nhật đến 10h sáng nay, (22/3), đại dịch Covid-19 đến nay đã lan rộng đến 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cập nhật đến 17h18’ chiều nay theo giờ Việt Nam trên trang tin về Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Bộ Y tế Việt Nam, toàn thế giới đã có 311.703 số ca nhiễm; 13.195 số ca tử vong và 95.834 đã bình phục.

Việt Nam đã và đang thực hiện tốt việc phân loại và cách ly các ca nghi nhiễm và khu vực có người nhiễm COVID-19 

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 thứ 106

Theo Bộ Y tế, tính đến 20h, ngày 22/3, cả nước đã ghi nhận thêm 12 người ở Việt Nam mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 106 người. 

Trong diễn biến tích cực hơn, Bộ Y tế vừa cập nhật tình trạng bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện. Theo đó, bệnh nhân thứ 17 có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (cùng bệnh nhân 24 và 27), đủ tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh.

Như vậy, cho đến nay, có 17 đã khỏi bệnh và được xuất viện, 3 người đã có 2 lần xét nghiệm âm tính, đủ tiêu chuẩn xác định khỏi bệnh.

Tại nhà ở và “tổng kho” ma túy ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng và 200 kg ma túy đá. (Ảnh: Duy Chiến)

Triệt phá đường dây ma túy, thu gần nửa tấn heroin

Sáng 22/3, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án để điều tra, xử lý 6 đối tượng tham gia vận chuyển, ma túy tổng hợp lớn nhất trên địa bàn.

Ngày 13/3, tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Ban chuyên án phối hợp với lực lượng Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ 3 đối tượng: Hén, Cát, Chinh cùng tang vật là 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá được chia thành 246 gói nhỏ bọc trong túi nilon giấu trên xe ô tô BKS 12A. 02297 do Hén cầm lái.

Mở rộng điều tra, trong hai ngày 20 và 21/3, công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an đồng loạt khám xét nơi ở của 3 đối tượng gồm: Phạm Văn An (SN 1989, trú tại xã Đông Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), Phạm Văn Đạo (SN 1985, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Trần Mạnh Dũng (SN 1979, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Tang vật thu giữ tại chỗ ở và nhà xưởng tại xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 200 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án buôn bán ma túy tổng hợp (dạng đá) lớn nhất trên địa bàn. Việc phá thành công chuyên án 206M một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm, quyết liệt với tội phạm ma túy của lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn.

Vây bắt tội phạm ma túy, một chiến sỹ công an bị đâm tử vong

Ngày 22/3, ông Lê Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết, một chiến sỹ công an huyện Quế Phong hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt ma túy tại xã Nậm Giải. Cụ thể, ngày 22/3, tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, công an huyện Quế Phong truy bắt một đối tượng ma túy. Quá trình bị bao vây, đối tượng đã dùng dao đâm một chiến sỹ bị thương nặng và tử vong sau đó. Được biết, chiến sỹ công an hy sinh tên N. đã có vợ và con nhỏ 2 tuổi.

Hiện, thi thể chiến sỹ công an đang ở bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong. Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra vụ việc../.

HH (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực