Dừng tất cả các cự ly của Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020

Thứ bảy, 20/06/2020 22:57
(ĐCSVN) – Thêm bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh; Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1,8 kg ma túy đá; Dừng tất cả các cự ly của Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 là những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay (20/6).

Thêm bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

 

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 20/6, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 và có thêm một bệnh nhân tại Bà Rịa - Vũng Tàu được công bố khỏi bệnh. 

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 20/6, đã tròn 65 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến thời điểm này, đã có 327/349 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,7% tổng số ca bệnh. 22 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Tính đến chiều ngày 20/6, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2; 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sức khoẻ của nam phi công tiếp tục có những phục hồi kỳ diệu.

Đến hôm nay, bệnh nhân đã thôi hoàn toàn máy thở, tự thở khí phòng 24/24h. Đề xuất về chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể cho bệnh nhân xuất khoa, ra khỏi khu vực hồi sức cấp cứu, chuyển phục hồi chức năng để tiếp tục hồi phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 1,8 kg ma túy đá

 Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: TTXVN)

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ đường dây vận chuyển 1,8 kg ma túy đá từ khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 20/6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát 81A-106.21 để kiểm tra. Tài xế là Lê Thái Anh (27 tuổi, trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), còn 2 người ngồi trên xe tên là Hoàng Linh (32 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) và Lưu Văn Thái (35 tuổi, trú tại thành phố Hải Phòng).

Qua khám xét, Tổ công tác phát hiện có một túi chất rắn màu trắng ở dưới gầm ghế xe ô tô. Đấu tranh khai thác nhanh, lực lượng Công an đã làm rõ túi chất rắn màu trắng là ma túy đá, trọng lượng 1,8kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Linh khai nhận, chiều 19/6, Linh được một người tên Đức thuê đến Cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) gặp một người nước ngoài tên A Thao lấy 1,8kg ma túy đá về thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) giao cho một phụ nữ tên Dung. Đức cũng nhờ Linh lấy 450 triệu đồng tiền mua bán ma túy từ bà Dung và được trả công 36 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Linh thuê Lê Thái Anh điều khiển xe ô tô chở lên Cửa khẩu Bờ Y để lấy ma túy, trên đường vận chuyển về thành phố Buôn Ma Thuột thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây chuyên đưa ma túy từ Cửa khẩu Bờ Y về tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ. Đây là chuyên án mà lực lượng Công an đã mất khá nhiều thời gian để theo dõi bởi đường dây này hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, mua ma túy từ khu vực biên giới đưa về tỉnh Đắk Lắk chia nhỏ bán kiếm lời.

Dừng tất cả các cự ly của Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020

 Tìm kiếm thi thể nạn nhân (Ảnh: TTXVN)

Chiều tối 20/6, ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, sau khi xảy ra sự việc một vận động viên tử vong trên đường dự thi Giải siêu marathon quốc tế Dalat Ultra Trail 2020 - lần thứ IV, Ban tổ chức Giải đã dừng tất cả các cự ly nội dung tổ chức vào ngày 21/6.

 Đồng thời, Ban tổ chức Giải đang phối hợp với cơ quan chức năng có các biện pháp hỗ trợ trường hợp vận động viên tử vong này.

Vận động viên tử vong là Thái Đôn Thành (sinh năm 1980, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) tham dự cự ly 70 km xuất phát từ 4 giờ ngày 20/6 theo lộ trình Thung lũng tình yêu (Đà Lạt) xuống đường Thái Phiên (thành phố Đà Lạt), sau đó vào xã Đạ Sar rồi tiếp tục theo cung đường về xã Lát, lên đỉnh Lang Biang (huyện Lạc Dương) và kết thúc tại Thung lũng tình yêu.

Khoảng 16 giờ chiều 20/6, thi thể vận động viên xấu số được một người dân tìm thấy tại vị trí đường đi Cổng Trời nằm trong khu vực của suối Vàng, đoạn qua thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

“Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Ban tổ chức Giải đang có mặt ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng thông báo cho gia đình vận động viên và xử lý vụ việc”, ông Nguyễn Tiến Hải cho biết.

TG (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực