Hà Nội cho phép mở lại quán bar, karaoke, vũ trường từ ngày 16/9

Thứ ba, 15/09/2020 19:18
(ĐCSVN) – Hà Nội cho phép mở lại quán bar, karaoke, vũ trường từ ngày 16/9; Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại Phú Thọ; Trực thăng quân sự của Mỹ rơi ở Syria … là những tin đáng chú ý ngày hôm nay.

Hà Nội cho phép mở lại quán bar, karaoke, vũ trường từ ngày 16/9

Sau 28 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng, Hà Nội đã cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16/9.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: VNN 

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội ngày 15-9, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận định TP đã qua 28 ngày không có ca mắc mới ngoài cộng đồng, các ổ dịch trên địa bàn đã kết thúc.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch tại Hà Nội vẫn thường trực do TP là trung tâm lớn, đặc biệt tới đây, Việt Nam sẽ mở lại đường bay thương mại với một số nước. “Do đó, cần kiểm soát chặt mầm dịch bên trong, tiếp tục ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào lây chéo cho người dân thủ đô” - ông Quý nhấn mạnh.

Theo đó, ông Quý đề nghị TP tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như trước đây. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân nếp sống phòng dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Bên cạnh đó, ông Quý yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, tuyên truyền để người dân thực hiện “5K” trong phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.

Đặc biệt, ông Quý đồng ý nới lỏng một số hoạt động như cho phép phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ mở cửa trở lại từ 18-9. Các quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại từ 0 giờ 16/9...

Phú Thọ: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong

Chiều 15/9, một lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ cho biết, tài xế ô tô được cho là có liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) khiến 3 phụ nữ trẻ đi xe máy tử vong, đã ra trình diện tại cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: dantri.vn 

Danh tính tài xế được xác định là anh Đ.H.V. (32 tuổi, trú tại xã Phú Nham, huyện Phù Ninh).

Theo thông tin ban đầu, sau khi điều khiển xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Innova mang BKS 30A-868.16 xảy ra va chạm với xe máy chở 3 người phụ nữ, tài xế V. hoảng sợ nên bỏ xe ô tô tại thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh) rồi bỏ trốn.

Sau khi trấn tĩnh lại, tài xế V. cùng người thân đã đến Công an huyện Phù Ninh đầu thú. Lực lượng chức năng đang tiến hành test nhanh ma túy, kiểm tra nồng độ cồn và lấy lời khai đối với tài xế V. để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 1h sáng 15/9, anh V. điều khiển xe ô tô Innova xảy ra va chạm với xe máy chở 3 người trên quốc lộ 2, đoạn đi qua địa bàn xã Phù Ninh, khiến cả 3 nạn nhân thiệt mạng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Hiền (SN 1995, trú tại xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); chị Lò Thị Hồng (SN 1991, trú tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và chị Đặng Thị Nho (SN 1994, trú tại xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Trực thăng quân sự của Mỹ rơi ở Syria

Một máy bay trực thăng quân sự của Mỹ đã bị rơi ở tỉnh Al-Hasakah của Syria hôm 15/9, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn lời các nguồn tin địa phương.

Trực thăng quân sự của Mỹ trong một cuộc tập trận. Ảnh: Reuters. 

Theo SANA, trực thăng của Mỹ đã bị rơi ở vùng nông thôn gần thị trấn Al-Yaarubiyah, phía đông bắc Syria, gần biên giới với Iraq. Dẫn lời các nguồn tin địa phương, SANA cho biết các xe bọc thép của Mỹ đã được triển khai tới địa điểm máy bay rơi.

Hãng tin SANA không cho biết đó là loại trực thăng nào và có thương vong hay không.

Lầu Năm Góc và các lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Trước đó, vào năm 2018, một máy bay trực thăng tìm kiếm và cứu nạn Sikorsky HH-60 Pave Hawk của quân đội Mỹ đã bị rơi ở miền Tây Iraq, gần biên giới Syria. Vụ tai nạn này khiến toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực