Khẩn trương điều tra vụ tai nạn làm 8 người chết tại Bình Thuận

Thứ ba, 21/07/2020 22:36
(ĐCSVN) - Vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 7 người bị thương tại Bình Thuận; Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu; Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Hà Giang, 5 người chết… là một số tin tức diễn ra trong ngày 21/7.

Vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 7 người bị thương tại Bình Thuận

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Thuận khiến 8 người thiệt mạng, 7 người bị thương. (Ảnh: Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN) 

Vào khoảng 1h10 ngày 21/7/2020, tại Km 1767 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô tải biển số 79N-0315 do Phan Thanh Tùng, sinh năm 1991, thường trú tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển lưu thông hướng Đồng Nai đi Phan Thiết đã va chạm với xe ô tô khách biển số 86B-010.87do Lê Thanh Trúc, sinh năm 1972, thường trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận điều khiển, trên xe chở 13 người lưu thông hướng Phan Thiết đi Đồng Nai.

Vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết (trong đó 6 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 1 người tử vong tại bệnh viện), 7 người bị thương. Các nạn nhân bị thương đều đa chấn thương và thương tích nặng vùng đầu, cổ.

Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô khách biển số 86B-010.87 87do Lê Thanh Trúc đi không đúng phần đường gây tai nạn giao thông.

Khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả, phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông; chỉ đạo các Cục Cảnh sát giao thông và Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể 2 lái xe, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu

leftcenterrightdel
Ông Dương Chí Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu.
(Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN) 

Ngày 21/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xem xét, kết luận: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu). Ông Dương Chí Bình đã ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại một số thửa đất trên địa bàn Phường 2, thành phố Bạc Liêu không đúng quy định của pháp luật, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Khuyết điểm, vi phạm của ông Dương Chí Bình làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu quyết định thi hành kỷ luật ông Dương Chí Bình bằng hình thức Cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức Đảng có thẩm quyền kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên; xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với 2 đảng viên; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 4 đảng viên có liên quan đến sai phạm trên.

 Theo thông tin, ông Dương Chí Bình ký cho chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị gần 1 cho chủ Doanh nghiệp tư nhân Xuân Đào (phường 2 thành phố Bạc Liêu). Sau đó chủ doanh nghiệp làm tục tách thành 16 thửa đất thổ và  xây dựng nhà kho trên phần đất này...

Các cơ quan chuyên môn xác định vị trí đất, tiền thuế sử dụng đất chưa đúng, dẫn đến ông Bình ký sai các quyết định chuyển đổi đất gây thất thoát lớn ngân sách Nhà nước./.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng tại Hà Giang, 5 người chết

leftcenterrightdel
Nước ngập lút nóc ôtô ở phố Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Giang lúc 6h sáng nay.
Ảnh: Xuân Hòa/vnexpress 

Trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ, suốt từ đêm 20/7 đến sáng 21/7 đã gây ngập úng cục bộ một số địa phương của tỉnh Hà Giang, khiến 2 người chết, 1 người bị thương, đồng thời gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, nhiều công trình phúc lợi của Nhà nước và nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang: Hai người chết là chị Lý Già Tin (44 tuổi) và Lý Thị Ơn (15 tuổi, con chị Tin)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, mưa lũ làm cho 5 người bị chết. Cụ thể, cháu bé (13 tuổi, tại tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang) chết do sạt lở đất; cháu bé 2 tuổi, tại thôn Vĩnh Ngọc, xã Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang) chết do nước lũ cuốn; 1 người là lái xe Công ty Trí Hưng bị lũ cuốn khi đi xe qua đập tràn thôn Nà Sáng, xã Minh Sơn, huyện bắc Mê; 2 người ở thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì.

Mưa lũ khiến hàng trăm ngôi nhà ở thành phố Hà Giang và một số địa phương trong tỉnh bị ngập, đất đá sạt lở tràn vào nhà dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Tại thành phố Hà Giang, khu vực trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh ngập cao trên 1,2 mét; nhiều phường thuộc thành phố Hà Giang bị chìm sâu trong biển nước. Nhiều ngôi nhà nước ngập cao trên 1 mét.

Mưa lũ kéo dài nhiều giờ còn khiến nhiều tuyến đường huyết mạch bị sạt lở và ngập cục bộ. Nhiều diện tích hoa màu, cây trồng của thành phố Hà Giang và huyện Hoàng Su Phì bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di dời nhân dân đến nơi an toàn...

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực