Khởi tố 10 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại biên giới

Thứ bảy, 04/01/2020 20:08
(ĐCSVN) - Khởi tố 10 đối tượng trong băng nhóm tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại biên giới; Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc; Sập trần quán beer King club ở Bà Rịa - Vũng Tàu; Khởi tố 10 đối tượng trong băng nhóm tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại biên giới; Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích ở Iraq,...là nững thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (4/1)

Khởi tố 10 đối tượng trong băng nhóm tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại biên giới

leftcenterrightdel
Khởi tố 10 đối tượng trong băng nhóm tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại biên giới 

Hôm nay 4/1, Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong chuyên án 119M, đấu tranh với băng nhóm tội phạm có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây nhức nhối tại khu vực Km6 xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Chuyên án được phá trong thời điểm Tết Nguyên Đán Canh Tý đang cận kề đã góp phần đảm bảo tăng cường an ninh trật tự trên địa bàn. Tại thời điểm đột kích, lực lượng công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt quả tang tại một nhà kho có 5 đối tượng đang tổ chức cho khoảng 60 cửu vạn sử dụng trái phép chất ma túy. Tại các điểm trú ngụ còn lại, cơ quan công an thu giữ được 1 quả lựu đạn, 2 khẩu súng ngắn dạng súng K59, 1 khẩu súng săn, 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn tên, 1 kg đạn bi, 35 dao phóng lợn, kiếm các loại, 5 gậy rút bằng kim loại, hàng chục tuýp sắt nhọn đầu, 1/2 bánh heroin và một lượng lớn ma túy tổng hợp, ma túy đá và thuốc phiện, cùng nhiều tang vật khác liên quan. Sau khi rà soát xác minh 136 cửu vạn liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra xác định có 63 đối tượng nghiện ma túy.

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lào Cai xác định một tổ chức tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới có biểu hiện tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức tội phạm này do Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1983), trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Trung Giáp (sinh năm 1984) là em họ của Tuấn cầm đầu; nhóm đối tượng này có khoảng 100 đối tượng là cửu vạn, trong đó khoảng 60 đối tượng nghiện ma túy, hoạt động hết sức tinh vi, manh động, côn đồ, bao thầu toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua khu vực biên giới tại Km6, Quốc lộ 70, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án mang bí số 119M đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm này. Sau gần 6 tháng tập trung xác minh, làm rõ hành vi của nhóm tội phạm, vào khoảng 10 giờ 5 phút, ngày 25/12/2019, Công an tỉnh Lào Cai huy động trên 100 chiến sỹ cảnh sát thuộc các đơn vị: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bảo Thắng, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng loạt tấn công vào 6 điểm trú ngụ của ổ nhóm tội phạm.

Sau khi lấy lời khai các đối tượng liên quan và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 10 bị can trong chuyên án 119M, trong đó có Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Trung Giáp về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

leftcenterrightdel
Bắt giữ vụ vận chuyển hơn 500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc 

Cũng trong ngày hôm nay 4/1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển hơn 500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại dịp tết, vào lúc 23 giờ 30 phút tối 3/1 tại khu vực Km72+700 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tổ công tác thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 43S-7590 kéo theo rơ mooc 43R-00722 chở container có số hiệu SITU289050 đang lưu thông theo hướng từ Lao Bảo về Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép.

Ngay sau đó, đơn vị đã ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra và phát hiện trên xe có hơn 500 chai rượu ngoại gồm các loại như: Rượu Beluga Export, 700ml; rượu Beluga Export, 1000ml; The Glenlivet 12, 700ml; rượu Ballantines Finets, 750ml; rượu Jim Beam Bourbon, 750ml; rượu Jack Daniel’s, 700ml… do nước ngoài sản xuất.

Lái xe điều khiển phương tiện trên là Huỳnh Văn Cường (sinh 1968), trú tại tổ 29, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận số rượu trên được mua ở thị trấn Lao Bảo vận chuyển về Đông Hà bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Càng gần Tết Nguyên đán tình trạng buôn bán, vận chuyển các mặt hàng như rượu, thuốc lá, đường kính, pháo… trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ngày càng diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào tối 28/12/2019 tại Quốc lộ 9, thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm, Đội trinh sát đặc nhiệm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cũng phát hiện và bắt giữ 1 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74D-000.99 vận chuyển 15 hộp giấy, trong đó có chứa 180 chai rượu Ballantine’s FINEST do nước ngoài sản xuất, nhãn mác xuất xứ Scotland, loại 750 ml/1 chai nhưng không có giấy tờ, hồ sơ hợp pháp.

Sập trần quán beer King club ở Bà Rịa - Vũng Tàu

leftcenterrightdel
Vụ sập quán beer King club, số 360 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 8 người bị thương và một người tử vong 

Cũng trong ngày hôm nay (4/1), Thành ủy thành phố Bà Rịa tổ chức họp báo thông tin vụ sập quán beer King club, số 360 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến 8 người bị thương và một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, quán beer King club do ông Nguyễn Tuấn Anh, hộ khẩu thường trú 182 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa làm chủ sở hữu. Ông Tuấn Anh thuê khu đất trên để kinh doanh quán beer club từ năm 2011 đến nay. Quán ngưng hoạt động để sửa chữa từ ngày 1/8 đến 30/12/2019 thì hoàn thành. Bắt đầu từ tối 1 đến 2/1/2020, quán cho chạy thử chương trình để chuẩn bị khai trương vào tối 3/1. Tuy nhiên, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3/1, khi nhân viên quán, công nhân đang sửa chữa hệ thống ánh sáng và vũ công tập dượt thì trần, mái nhà của quán bất ngờ đổ sập xuống.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thành phố Bà Rịa huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu người bị vùi lấp trong đống đổ nát. Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Bà Rịa đã trực tiếp xuống hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo cứu hộ.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa cho biết, hiện nay theo chỉ đạo của thành phố Bà Rịa, các cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của chủ cơ sở, xử lý theo quy định của pháp luật. Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố Bà Rịa, đêm 3/1 chúng tôi đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và bằng mọi biện pháp phải đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường một cách sớm nhất. 

Mỹ tiến hành thêm một vụ không kích ở Iraq

leftcenterrightdel
 Mỹ đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào một đoàn xe ở phía Bắc của thủ đô Baghdad.

Đài truyền hình Iraq ngày 4/1 đưa tin Mỹ đã tiến hành một vụ không kích nhằm vào một đoàn xe ở phía Bắc của thủ đô Baghdad. Tuy nhiên, đài này hiện chưa công bố thông tin chi tiết hay danh tính của những người có mặt trong đoàn xe.

Cùng ngày, một nguồn tin quân đội Iraq cho biết vụ không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào một lực lượng dân quân dòng Shi'ite được Iran ủng hộ. Vụ việc này làm 6 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Tại hiện trường, có 2 trong 3 chiếc xe đã bốc cháy. Vụ tấn công xảy ra lúc 1 giờ 12 phút sáng giờ địa phương.

Cuộc không kích mới nhất của Mỹ được tiến hành không lâu sau vụ không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad, làm Tướng Qasem Soleimani (Ca-xem Xô-lây-ma-ni) - Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị thiệt mạng. Vụ việc này đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, với việc Iran tuyên bố sẽ có hành động đáp trả. Trong động thái mới nhất, trong bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres (An-tô-ni-ô Gu-tê-rét), Iran khẳng định sẽ duy trì quyền tự vệ phù hợp với luật pháp quốc tế.

 
Mạnh Hùng (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực