Khởi tố Facebooker đăng bài xuyên tạc về vụ Đồng Tâm

Thứ hai, 20/01/2020 21:08
(ĐCSVN) - Công văn khẩn mang số 62/KCB-NV đã được Bộ Y tế gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành về việc chuẩn bị nghiêm túc trong việc phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới. Khởi tố Facebooker đăng bài xuyên tạc về vụ Đồng Tâm...
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác trực Tết và tặng quà cho một số bệnh nhân nặng điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: TTXVN) 

Theo đó, tất cả các người bệnh nếu có triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính như ho, sốt cao đều phải được phân luồng, khám tại các buồng khám riêng biệt. Các đơn vị, cơ sở y tế phải tổ chức phân loại người bệnh ngay từ quá trình đăng ký khám bệnh, khai thác các yếu tố dịch tễ của bệnh nhân từng sống hoặc tới từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày. Trong trường hợp nghi ngờ người bệnh nhiễm viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân, các bác sỹ phải cách ly tạm thời, đồng thời thông báo khẩn cho cơ quan y tế dự phòng lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán.

Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị y tế để điều trị khi có ca bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) được ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ giữa việc điều trị và công tác dự phòng, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Khởi tố Facebooker đăng bài xuyên tạc về vụ Đồng Tâm

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với Chung Hoàng Chương 

Ngày 20/1, thông tin từ  Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, tạm giam Chung Hoàng Chương, chủ tài khoản Facebook Chương May Mắn điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 10/1, cơ quan điều tra phát hiện tài khoản Facebook Chương May Mắn do Chung Hoàng Chương (SN 1977, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) quản lý, sử dụng đăng tải nhiều bài viết có nội dung mang tính chất xuyên tạc làm mất uy tín của cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang trong vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội.

Công an quận Ninh Kiều đã khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Chương thu giữ nhiều phương tiện điện tử, thiết bị lưu trữ điện tử, điện thoại liên quan.

Công an xác định, trong năm 2018, 2019 và thời gian gần đây, Chương đã đăng tải, chia sẻ trên trang cá nhân 16 bài viết được trích xuất thành 101 trang tài liệu in trên giấy A4, chứa nội dung có tính chất tiêu cực, tuyên truyền, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Giám định nội dung các bài viết, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ kết luận, 9/16 bài viết có nội dung thể hiện sự tiêu cực, chống phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan điều tra, Chương thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại di động truy cập Facebook xem các thông tin không rõ nguồn đăng tải, không kiểm chứng tính xác thực của các bài viết và chia sẻ trên trang cá nhân.

Cụ thể, bài viết về sự việc chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, Chương không biết diễn biến như thế nào nhưng đã đăng tải những thông tin xuyên tạc về lực lượng vũ trang trong khi thi hành công vụ trong vụ việc trên.

Bản thân Chương thừa nhận, trong năm 2016 và 2017 đã nhiều lần đăng tải chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, không chính xác về mỹ quan đô thị và sự việc liên quan đến Formosa nên bị cơ quan chức năng mời giáo dục về việc đăng tải.

Nhân viên đường sắt trao trả cho khách hàng chục triệu đồng

Tổ tàu SE24 thuộc Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Hà Nội xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18/1. Tới 3 giờ 25 phút ngày 20/1, Trưởng tàu Hà Văn Tỉnh và tiếp viên Đinh Trung Kiên ở toa số 8 phát hiện tài sản khách để quên sau khi tàu rời ga Vinh (Nghệ An).

Trưởng tàu SE24 lập biên bản hành khách bỏ quên tài sản (ảnh: vietnamplus) 

Tiến hành kiểm tra tài sản khách bỏ quên tại ghế ngồi mang số 20-22, dưới sự chứng kiến của các hành khách, Tổ tàu lập biên bản ghi nhận một ví nữ màu đen, bên trong có 33,6 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thị Huyền. Khi tàu chạy tới ga Chợ Sy, Trưởng tàu đã bàn giao toàn bộ tài sản để đại diện nhà ga trao trả lại cho hành khách.

Trong thời gian qua, các nhân viên đường sắt đã không ít lần trao trả tài sản hành khách bỏ quên trên tàu. Những việc làm trách nhiệm và nhân văn này cần được biểu dương kịp thời để góp phần xây dựng nét văn hóa đẹp của ngành đường sắt.

Xả súng gây thương vong lớn tại Kansas

Theo cảnh sát thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ, vào tối 19/1 (giờ địa phương), một vụ xả súng gây thương vong nghiêm trọng đã xảy ra tại một quán bar đông người ở phía Đông Nam thành phố. Từ thông tin tại hiện trường, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau sự việc nói trên. Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực xảy ra vụ xả súng bên ngoài quán bar thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ

(Ảnh: TTXVN) 

Theo lời kể từ các nhân chứng, vụ xả súng diễn ra khi rất nhiều người đang đứng xếp hàng chờ vào quán bar. Giới chức địa phương xác nhận đã có 2 người tử vong, trong đó có cả thủ phạm. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cũng trong tối cùng ngày, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ xả súng tại San Antonio, bang Texas, Mỹ. Những vụ việc trên đang càng làm nóng thêm làn sóng kêu gọi giới chức Mỹ siết chặt luật kiểm soát súng đạn ở nước này.

HC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực