Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội

Thứ năm, 17/10/2019 20:15
(ĐCSVN) - Tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory Việt Nam; Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội; Gia Lai: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước lĩnh án 2 năm 6 tháng tù giam, là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (17/10).

Tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân vụ ngộ độc khí tại Công ty Golden Victory Việt Nam

Đến chiều 17/10, đã có thêm nhiều công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam (Công ty Golden Victory Việt Nam), đóng trên địa bàn xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phải nhập viện nghi bị ngộ độc khí với các biểu hiện khó thở, buồn nôn, chóng mặt...

Từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều 17/10, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng  đã tiếp nhận hơn 60 trường hợp công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đến cấp cứu. Nạn nhân nhập viện với các biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, khó thở, da xanh, môi tím... Qua khám sàng lọc,  bệnh viện đã cho chuyển khoảng 30 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị.

Hiện, ngoài các bệnh nhân vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng, có rất nhiều bệnh nhân được đưa thẳng đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nam Định và Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi có thêm nhiều công nhân bị ngộ độc khí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam đã cho dừng sản xuất để đợi kết luận điều tra từ phía các cơ quan chức năng.

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội

Chiều nay (17/10), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố Hà Nội. Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Văn Toàn thông tin về vụ việc như sau: Sáng 9/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà thấy có váng dầu tại suối Bằng, sau đó đã tiến hành kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên xã Hợp Thịnh – Phúc Tiến – Phú Minh có đổ thải dầu; dầu chảy tràn xuống suối Trầm. Công ty đã báo cáo các cơ quan chức năng và xử lý sợ bộ. Từ đỉnh dốc (điểm có dầu) đến điểm chảy xuống suối khoảng 150 m, do trời mưa nên có hiện tượng dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh; Công ty đã thông báo tới các lực lượng chức năng xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn và tỉnh Hòa Bình. Công ty đã tiến hành rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu; khoanh vùng dầu chảy tràn trên mặt suối và thu gom dầu, nước dính dầu, cây cỏ có dính dầu (khoảng 60 kg) được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại tại Nhà máy nước Sông Đà; khoảng 3-4 m3 cát dính dầu được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên Nhà máy, thành và đáy hố lót bạt nhựa trên mặt đất.

Trả lời các cơ quan báo chí về việc truy tìm đối tượng đổ thải tại suối Bằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo công an huyện Kỳ Sơn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, truy tìm phương tiện xả thải; đồng thời huy động lực lượng khắc phục hậu quả chất thải, tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm ra đối tượng đổ thải.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, ngày 16/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-CSĐT về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự 2015. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có liên quan đến vụ việc.

Gia Lai: Đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước lĩnh án 2 năm 6 tháng tù giam

Cũng trong ngày hôm nay  (17/10), Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đưa đối tượng Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1968, trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) ra xét xử công khai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ 2 năm 6 tháng tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Grai, các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giải quyết một số vụ án, vụ việc liên quan đến gia đình Nguyễn Thị Huệ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng việc này, từ tháng 7/2017 đến tháng 3/2019 đối tượng Huệ đã thường xuyên đến các cơ quan tiến hành tố tụng, Ban tiếp dân và các ban ngành khác của huyện Ia Grai và tỉnh Gia Lai để khiếu nại, chửi bới, xúc phạm các cán bộ đang làm nhiệm vụ. Đồng thời, Huệ chủ ý ghi hình bằng thiết bị di động, sử dụng mạng xã hội Facebook mang các tên “Nguyễn Thị Huệ”, “Công Lý Về Tôi”, “Nguyễn Huệ”, “Vũ Quỳnh Hương”, “Den Quang” để phát trực tiếp rồi phát tán, cung cấp thông tin không chính xác, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan của Nguyễn Thị Huệ.

Dù rất nhiều lần được các cán bộ làm nhiệm vụ trả lời, giải thích đầy đủ, đúng pháp luật song Huệ vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi trên. Các video clip do Huệ phát trực tiếp hoặc chia sẻ đã thu hút rất nhiều người xem, tham gia bình luận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Không chỉ vậy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai cùng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Ia Grai còn phát hiện và thu thập 12 đĩa DVD ghi lại 95 video của Nguyễn Thị Huệ đã đưa lên mạng xã hội Facebook, với nội dung nói xấu, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Gia Lai; đòi lật đổ, thay đổi Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc, trái đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; đưa tin không chính xác về lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và các ban ngành khác.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Huệ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình và sự thành khẩn khai báo của mình để được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”./. 

Mạnh Hùng (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực