Rà soát tất cả trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3

Thứ ba, 24/03/2020 22:16
(ĐCSVN) - Rà soát tất cả trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3: Thủ tướng; đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà; Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tỉnh Hồ Bắc là một số tin đáng chú ý hôm nay 24/3.

Rà soát tất cả trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo thực hiện và hoàn thành trước 12h00 ngày 25/3 việc rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3.

"Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết", Thủ tướng yêu cầu.

Đồng thời, yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo Thông báo 122/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/3, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn 3 có ý nghĩa quyết định. Các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì các nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi.

UBND các tỉnh, thành phố, các lực lượng chức năng, nhất là quân đội, công an, y tế và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diện ở các nước tiếp tục thực hiện tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân; vận động người Việt Nam ở nước ngoài không dồn về nước như thời gian qua, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, tuân thủ các quy định không di chuyển, phòng chống dịch của nước sở tại; hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp danh sách các trường hợp cụ thể cần về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, nhất là học sinh, sinh viên; phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các hãng hàng không thu xếp chuyến bay khi các cơ sở cách ly trong nước có thể tiếp nhận thêm, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Các nội dung quan trọng trong Thông báo gồm: tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết; hạn chế hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất; xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành cách ly; mua trang thiết bị bảo đảm năng lực xét nghiệm; và đẩy mạnh truyền thông về biện pháp phòng, chống lây chéo./.

Đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án Trần Bắc Hà

Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố 12 bị can vì những sai phạm trong đại án Trần Bắc Hà gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho ngân hàng BIDV.

 Cựu Chủ tịch HĐQT BIDV

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) mới hoàn tất Kết luận điều tra 22/CSKT-P13 và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 12 bị can về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV, Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng.

Theo đó, 8 bị can bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo Khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Trần Lục Lang (nguyên Phó TGĐ phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV), Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó TGĐ BIDV), Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh, (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Nguyễn Xuân Giáp (Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành), Đặng Thanh Nam, (nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV chi nhánh Hà Thành), Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long).

4 bị can khác bị truy tố tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Trần Anh Quang (TGĐ Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên TGĐ Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (GĐ Công ty Hà Nam).

Ngoài ra, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT  Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên HĐQT Công ty Bình Hà) đang bị truy nã, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với hai bị can này.

Theo Bộ Công an, ông Trần Bắc Hà trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV đã thâu tóm, lũng đoạn BIDV, cam kết tài trợ vốn trái quy định, thành lập công ty sân sau để lập dự án đầu tư xin vay vốn tại BIDV, sử dụng mục đích vay vốn không đúng dẫn đến BIDV bị mất vốn, không có khả năng thu hồi 1.548 tỷ đồng./.

Trung Quốc dỡ bỏ lệnh phong tỏa tỉnh Hồ Bắc

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong và ngoài tỉnh Hồ Bắc kể từ ngày 25/3 sau 2 tháng phong tỏa, ngoại trừ thành phố Vũ Hán - nơi khởi phát dịch bệnh Covid-19.

 Một người dân đạp xe qua cầu sông Dương tử, thành phố Vũ Hán giữa tâm dịch Covid-19. (Ảnh: Getty Images)

Theo đó, những người dân khỏe mạnh được chứng nhận với “Mã xanh lá” thông qua ứng dụng Alipay sẽ được phép rời tỉnh từ nửa đêm 24/3, trong khi người dân thành phố Vũ Hán 11 triệu dân sẽ được dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại kể từ ngày 08/4.

Điểm mấu chốt là tỉnh này ghi nhận không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nào trong giai đoạn 18-23/3, khi Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận xuất hiện ca nhiễm mới đầu tiên tại đây.

Cuối tuần qua, địa phương này cũng đã bắt đầu cho phép người dân ở các khu vực ít bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Covid-19 rời khỏi tỉnh để đi làm nếu được xác nhận tình trạng sức khỏe ổn định. Có khoảng 1.000 công nhân trong tỉnh đã quay trở lại làm việc.

Ngày 23/3, nhiều nhóm cư dân tại thành phố Vũ Hán bắt đầu được phép rời nhà để đi mua sắm hay đi bộ sau nhiều tuần bị áp dụng lệnh hạn chế đi lại, trong đó có việc ngừng toàn bộ hoạt động giao thông công cộng, các chuyến bay và tàu hỏa.

Động thái này cho thấy Hồ Bắc đang nỗ lực nhằm khôi phục hoạt động sản xuất, thúc đẩy công tác phát triển xã hội và kinh tế./.

 

Anh Tuấn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực