Tạm giam 3 bị can vụ án Nhật Cường

Thứ tư, 22/07/2020 22:01
(ĐCSVN) - Tạm giam 3 bị can liên quan vụ án Nhật Cường; mưa lũ, sạt lở đất khiến 8 người chết, bị thương; triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 54 bánh heroin; Trung Quốc sơ tán khẩn cấp 8.000 dân do đất lở, là một số tin đáng chú ý hôm nay 22/7.

Tạm giam 3 bị can liên quan vụ án Nhật Cường

Vụ 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ngày 22/7 đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 03 bị can liên quan vụ án Nhật Cường.

 Từ trái qua: Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng. (Ảnh: Bộ Công an)
 

Theo đó, quá trình điều tra vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” xảy ra tại Hà Nội, ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 03 cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án “Công ty Nhật Cường” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý. Cụ thể:

1. Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974; chỗ ở: số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

2. Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 27/7/1983; chỗ ở: phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

3. Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983; chỗ ở: phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: nguyên cán bộ Công an.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật.

Mưa lũ, sạt lở đất khiến 8 người chết, bị thương

Mưa lũ, sạt lở đất từ ngày 20-21/7 đã làm 5 người chết, 3 người bị thương và gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng.

Từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ tại tỉnh Hà Giang có mưa rất to. Trong đó, một số trạm có lượng mưa lớn như: Thành phố Hà Giang 378mm, Đạo Đức (Hà Giang) 395mm, Cao Bồ (Hà Giang) 401mm, Thuận Hòa (Hà Giang) 290mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 286mm, Tân Tiến (Hà Giang) 103mm....

 Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Giang

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, mưa lớn gây lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 20-21/7 đã làm 5 người chết, trong đó 3 người do sạt lở đất, 2 người bị lũ cuốn trôi; 2 người bị thương. Về nhà ở, 2 nhà bị sập, cuốn trôi; 57 nhà bị thiệt hại; 524 nhà bị ngập.

Tại tỉnh Cao Bằng, do ảnh hưởng mưa, lũ ngày 20/7 làm 1 người bị thương do đá lở, 5 nhà bị hư hỏng, 15ha lúa bị ngập nước.

Hiện hai địa phương đã huy động các lực lượng vũ trang tìm kiếm các nạn nhân bị thương vong, thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ và sạt lở đất gây ra. Đồng thời, đã chỉ đạo huy động nhân lực, thiết bị thông tuyến các tuyến đường bị sạt lở, sơ tán dân khỏi khu vực ngập lụt, sạt lở. Đến nay, các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã thông xe, nước đã rút.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tại thành phố Hà Giang từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7 đạt 347 mm, lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Mực nước thượng lưu sông Lô tại Hà Giang đã lên nhanh, biên độ lũ lên khoảng 5,8m, đạt mức 101,37m, trên báo động 2 là 0,37m, hiện nay đang xuống nhanh, đã xuống dưới báo động 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng nhận định, từ ngày 23/7, mưa trên khu vực này giảm dần.

Hưng Yên triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 54 bánh heroin

 Đối tượng cùng tang vật vụ án

Ngày 22/7, Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 54 bánh heroin.

Vụ việc được phát hiện tại Trạm thu phí đầu tuyến Quốc lộ 5B cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, khi lực lượng công an bắt quả tang xe ô tô Vios chở đối tượng Đỗ Tiến Anh (SN 1991 ở phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) mang theo 1 vali, bên trong có 54 bánh heroin tổng trọng lượng gần 19 kg.

Trung Quốc sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 dân

Trung Quốc đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 dân sau khi mưa lớn gây lở 1,5 triệu mét khối đất xuống một nhánh của sông Dương Tử, đe dọa sự an nguy của cộng đồng dân cư lân cận. 

Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất xảy ra vào 05h00 ngày 21/7 khi 10 triệu mét khối đất bất ngờ lở ập xuống tại khu tự trị Enshi Tujia và Miao của tỉnh Hồ Bắc.

 Ảnh chụp từ trên cao ngày 21/7 cho thấy vụ lở đất ở khu tự trị Enshi Tujia và Miao, Hồ Bắc (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vào 06h00 cùng ngày, khoảng 1,5 triệu mét khối đất đã đổ xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử. Vụ lở đất đã chặn dòng chảy của con sông và tạo thành một hồ chắn trên sông gây đe dọa tới người dân ở những làng lân cận và thành phố Ân Thi ở hạ nguồn con sông.

Theo giới chức địa phương, hồ chắn trên có thể vỡ bất cứ lúc nào và có thể nhấm chìm các khu vực lân cận.

Tính tới 15h ngày 21/7, tổng cộng 8.397 người dân từ 1.963 hộ gia đình đã được sơ tán, theo giới chức Hồ Bắc.

Cơ quan thời tiết Trung Quốc ngày 22/7 cho biết nước này đang tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn vào tuần này, làm gia tăng mối đe dọa lũ lụt trên khắp cả nước.

Báo động đỏ đã được thiết lập ở các An Huy và Giang Tây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cảnh báo mực nước trên sông Dương Tử và các hồ nhánh sẽ tiếp tục dâng cao.

Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mực nước tại đập Tam Hiệp, công trình đang chứa lượng nước lũ khổng lồ nhằm giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ nguồn. Hồ chứa Tam Hiệp hiện ghi nhận mực nước cao hơn 16 mét so với mức cảnh báo chính thức.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực