Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII

Thứ hai, 11/05/2020 21:28
(ĐCSVN) - Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII; Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19; Bắt khẩn cấp nghi can giết người, đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả; Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch; Khởi tố thêm 1 Phó Tổng Giám đốc liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; 19 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tên lửa Iran bắn nhầm tàu đồng đội… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay 11/5.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII. (Ảnh: HH)

Tổng Bí thư gợi mở nhiều vấn đề về chuẩn bị nhân sự chủ chốt khóa XIII

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc sáng 11/5 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác được bàn, quyết định tại hội nghị quan trọng này.

Theo Tổng Bí thư, lần này Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được bàn tại các Hội nghị tiếp theo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự và ngày càng trong sạch, vững mạnh; phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng - thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc”.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước thông tin, vừa qua, Tiểu ban Nhân sự đã chuẩn bị dự thảo Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cấp ủy Đảng và 2 lần báo cáo Bộ Chính trị xem xét trước khi trình Hội nghị Trung ương 12.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc các nội dung về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị, triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương…

Gợi mở để các Ủy viên Trung ương thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ về tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay, phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia-dân tộc; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cùng với đó, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền…

Các bệnh nhân ra viện chiều 11/5 - (Ảnh: Tuoitre.vn)

Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 39 ca điều trị tiếp

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 11/5 cho biết: Có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, tính đến chiều 11/5, Việt Nam đã có 249 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; chỉ còn 39 trường hợp đang được tiếp tục điều trị trong các cơ sở y tế.

Các trường hợp được công bố khỏi bệnh chiều 11/5 đều là người Việt Nam, đó là các bệnh nhân thứ 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262 và 269. Hiện tại, các bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến hôm nay 11/5, Việt Nam đã có 25 ngày liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 288 trường hợp.

Cũng trong ngày 11/5, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc COVID-19 từ tỉnh Bạc Liêu chuyển lên do tình hình bệnh nhân chuyển xấu, viêm phổi và suy hô hấp. Đó là bệnh nhân số 278 (nữ, 50 tuổi), là một trong 17 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về Việt Nam ngày 3/5. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đang được cách ly theo dõi, điều trị. Bệnh nhân có biểu hiện ho nhiều, sốt cao, đang thở oxy mũi, tình trạng tạm ổn…

Đối tượng Đỗ Văn Minh. (Ảnh:Congannhandan) 

Bắt khẩn cấp nghi can giết người, đốt xác phi tang, tạo hiện trường giả

Ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, đốt xác phi tang, sau đó tạo hiện trường giả xảy ra tại huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông vào ngày 4/5 vừa qua. Đây là vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, sau 6 ngày tích cực điều tra, ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ nghi can trong vụ án giết người, tạo hiện trường giả là Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Trước đó, Minh từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Nghi can bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Qua đấu tranh ban đầu, Minh khai nhận là thủ phạm giết người, đốt xác phi tang và tạo hiện trường giả.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50, biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy, biến dạng. Vụ việc ngay lập tức được trình báo chính quyền địa phương và các ngành chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, sự phối hợp của Công an hai tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định được người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là Đỗ Văn Minh, chủ xe. Thi thể cháy rụi trong chiếc xe ô tô là Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu ruột của vợ Minh).

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Nông, Đỗ Văn Minh được xác định đang nợ hơn 10 tỷ đồng và không đủ khả năng trả nợ. Minh mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách ngụy tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Bị can Lê Quang Hào. (Ảnh: Công an cung cấp) 

Khởi tố thêm 1 Phó Tổng Giám đốc liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 11/5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã khởi tố đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên quan đến những sai phạm trong tổ chức nghiệm thu công trình.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 Vụ nổ khiến nhiều vật dụng vỡ vụn, tung toé khắp nơi. (Ảnh:  Laodong.vn)

Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch

Một vụ nổ bình ga xảy ra chiều 11/5 trên phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến 3 người nguy kịch.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 11/5, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại địa chỉ 32 Cửa Nam. Đây là địa chỉ của nhà hàng Gà rán Bonchon.

Khoảng 5 phút sau khi tiếng nổ phát ra, nhiều nhân viên của nhà hàng cùng dìu nhau xuống dưới nhà và được đưa đi cấp cứu. Một bảo vệ của nhà hàng cho biết, ông nghe thấy tiêng nổ lớn, sau đó bị sức ép của vụ nổ đẩy ngã cùng nhiều đồ đạc trong quán. Ông may mắn được một người khác kéo ra khỏi vụ nổ nên chỉ bị xây xước nhẹ.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ bắn tung ra khắp nơi; phía trên các tầng, cửa sổ cùng cửa ra vào bị sức ép của vụ nổ đánh long bản lề treo lủng lẳng trên tường. Lực lượng chức năng đã di chuyển nhiều bình ga từ phía trong nhà hàng ra ngoài.

Xác nhận thông tin về vụ nổ trên địa bàn, ông Nguyễn An Tuyến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam, cho biết: "Tiếng nổ lớn khiến toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà này bung tỏa ra mặt đường. Tầng 1 và tầng 2 cùng nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. 3 người trong nhà này trong tình trạng nguy kịch, được người dân hỗ trợ đưa đi viện cấp cứu".

Hình ảnh được cho là từ vụ bắn nhầm của tên lửa Iran. Hiện giới chức Iran chưa xác nhận bức ảnh này. (Ảnh: Naval News) 

19 thủy thủ thiệt mạng trong vụ tên lửa Iran bắn nhầm tàu đồng đội

Reuters dẫn thông báo ngày 11/5 của hải quân Iran cho hay, một tên lửa Iran đã bị bắn nhầm vào tàu hỗ trợ Konarak của nước này trong một vụ tập trận tại Vịnh Oman hôm qua, 10/5. Vụ việc đã khiến 19 thủy thủ thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Truyền thông Iran cho biết vụ bắn nhầm tên lửa là một vụ tai nạn, do tàu Konarak - khí tài có nhiệm vụ đặt các mục tiêu giả định ở vùng biển cho các tàu khác tập bắn - ở quá gần so với mục tiêu diễn tập. Chính vì vậy, nó đã bị tên lửa từ tàu khác bắn vào dẫn tới vụ tai nạn.

Far News dẫn một nguồn tin quân sự chưa xác định đã bác bỏ thông tin từ truyền thông Iran rằng tàu Konarak bị chìm.

Hãng tin trên dẫn lời quan chức Iran cho hay 2 thủy thủ bị thương hiện đang trong khu chăm sóc tích cực. Những người còn lại đang trong tình trạng ổn định. Quân đội Iran nhấn mạnh rằng vụ việc đang được các chuyên gia xem xét và kêu gọi mọi người tránh đưa ra “mọi suy đoán” về vụ tai nạn.

Iran cho biết vụ việc xảy ra ở cảng Jask, cách thủ đô Tehran 1.270km về hướng đông nam, và nằm gần eo biển Hormuz - nơi quân đội Iran vẫn thường tổ chức tập trận quân sự. Phía Tehran cho hay, họ sẽ tiến hành điều tra kỹ hơn về vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa hạ nhiệt. Kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và gia tăng trừng phạt lên Tehran, hai quốc gia đã liên tục có các động thái thách thức lẫn nhau. Gần đây nhất, cả Mỹ và Iran đều dọa sẽ bắn tàu của nhau trong kịch bản một bên khiêu khích trước./.


Nam Khánh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực