Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc

Thứ sáu, 15/05/2020 19:57
(ĐCSVN) - Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc; Kỷ luật 4 lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long; Bỏ phiếu trực tiếp bầu 5 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, là những thông tin nóng trong ngày 15/5.

 

Tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ toàn quốc

CSGT ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ.

(Ảnh: Vũ Phượng)  

Từ ngày 15/5-14/6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng…

Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép; đồng thời trong bối cảnh diễn biến phức tạp trở lại của tình hình  trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc sẽ bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung kiểm soát các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tập trung vào ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải container, ô tô con và xe mô tô.

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, CSGT các đơn vị, địa phương được dừng các phương tiện để tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, làn đường, phần đường, tránh vượt, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạnh lách, đánh võng, điều khiển xe thành đoàn; thời gian tập trung vào khung giờ thường xảy ra tai nạn giao thông theo thực tế tình hình ở từng nơi và do địa phương quyết định, đảm bảo hiệu quả, kiềm chế giảm tai nạn giao thông,  ùn tắc giao thông; bảo đảm trật tự xã hội.

Việc kiểm soát tập trung trên các tuyến đường bộ cao tốc và Quốc lộ 1 (từ Lạng Sơn đến TP.Hồ Chí Minh). Còn đối với các tuyến đường khác, căn cứ tình hình thực tế, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc kiểm soát theo các chuyên đề cho phù hợp.

Kỷ luật 4 lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: nhandan.com.vn) 

Chiều 15/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp thông tin đến báo chí kết quả xử lý kỷ luật 4 lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thi hành kỷ luật 2 lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể: Kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Đông Nhạc, Bí thư Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Phó chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Lê Đông Nhạc bị kỷ luật do có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nguồn kinh phí ngân sách cấp tại đơn vị và các nguồn quỹ hội; vi phạm quy chế làm việc của Chỉ thị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; chấp hành không nghiêm kết luận của Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Kiều Linh, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 lãnh đạo khác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, gồm: Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai, nguyên Chi ủy viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, hiện là Phó chủ tịch không chuyên trách Hội Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2016 - 2021, Trưởng ban Hiến máu tình nguyện; Đồng chí Trần Văn Minh, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Hai người này bị kỷ luật do có khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nguồn kinh phí ngân sách cấp tại đơn vị và các nguồn quỹ Hội; chấp hành không nghiêm kết luận của Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xem xét, thi hành kỷ luật về chính quyền theo quy định đối với 4 cán bộ nêu trên.

Bỏ phiếu trực tiếp bầu 5 thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ

Toàn cảnh phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

(Ảnh: AFP/TTXVN) 

Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu trực tiếp bầu 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Tijjani Muhammad-Bande ngày 14/5 đưa ra tuyên bố trên, đồng thời bác bỏ phương án bỏ phiếu điện tử trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Mexico và Ấn Độ được bảo đảm có vị trí trong Hội đồng Bảo an vì đây là hai quốc gia duy nhất đang tranh cử ghế đại diện cho khu vực Mỹ Latinh và châu Á.

Ireland, Na Uy và Canada sẽ cạnh tranh lẫn nhau để có 2 ghế trong Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, Kenya và Djibouti sẽ cạnh tranh vị trí duy nhất đại diện cho châu Phi.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 17/6 tới, tuy nhiên thông tin mà hãng tin AFP có được cho biết cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào tháng 6 và thời gian cụ thể có thể được thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.

193 nước thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu kín mà không cần tiến hành phiên họp toàn thể và cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố New York (Mỹ).

Thông thường, tại cuộc bỏ phiếu thường niên để bầu 5 trong số 10 nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, đại diện các nước sẽ bỏ phiếu kín vào thùng phiếu đặt ở hội trường chính của Đại hội đồng.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các nước thành viên Đại hội đồng quan ngại rằng phiếu kín của họ có thể bị lộ hoặc gian lận điện tử có thể xảy ra.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric ngày 14/5 cho biết Liên hợp quốc đang xem xét các cách khác nhau để tổ chức kỳ họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 75, theo truyền thống được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ, do lo ngại dịch bệnh./.

 
PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực