TP Hồ Chí Minh kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các công ty, tổng công ty

Thứ hai, 30/12/2019 19:16
(ĐCSVN) - TP Hồ Chí Minh kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các công ty, tổng công ty; Phó Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh bị khởi tố; Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương; Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về đề xuất giảm trừng phạt Triều Tiên… là những tin “nóng” trong ngày hôm nay 30/12.

 

leftcenterrightdel

 Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh về kỷ luật cán bộ vi phạm.

(Ảnh: nld.com.vn)

TP Hồ Chí Minh kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo các công ty, tổng công ty

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại 4 công ty, tổng công ty, trung tâm.

Cụ thể, tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Lâm, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (từ tháng 11-2014 đến 31-12-2017).

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Hoàng Thế Bảo, thành viên Hội đồng quản trị (đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Trung An; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Lộc, Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty cổ phần cấp nước Trung An.

Tại Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đổi với ông Nguyễn Văn Đam, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, thành viên Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty.

Tại Công ty Thoát nước đô thị TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Thái, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP, Bí thư Đảng ủy Công ty, nguyên thành viên HĐTV, nguyên Giám đốc Công ty (từ tháng 10-2013 đến tháng 10-2018).

Tại Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP (nay là Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP): Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 đảng viên. Gồm có: ông Nguyễn Ngọc Công, nguyên Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015- 2020), nguyên Giám đốc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP; ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP; ông Đinh Thanh Nghị, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 1547 thuộc Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.

Phó Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh bị khởi tố

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Zing.vn)

Ngày 30/12, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết liên quan đến vụ 4 người bị điện giật tử vong xảy ra vào tháng 10/2018 tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đắc Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực” theo Điều 314 Bộ luật Hình sự năm 2015 và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hùng. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, trước đó vào khoảng 16h30’ ngày 26/10/2018, trong khi đang thi công dựng cột viễn thông của Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh tại cánh đồng thuộc thôn Đình Hồ, xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Trọng Ngoãn (SN 1962), Phạm Văn Tình (SN 1972), Phạm Văn Lành (SN 1977) và Nguyễn Văn Cường (SN 1995), cùng trú tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên) bị điện giật tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, đến tháng 11/2018, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực".

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan chức năng xác định, thời điểm xảy ra sự cố, ông Phan Đắc Hùng đang giữ chức Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh - là lãnh đạo, trực tiếp phụ trách về kỹ thuật an toàn nhưng đã vi phạm quy trình, để xảy ra sự cố giật điện, gây nên tai nạn nghiêm trọng.

Thanh Hóa: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết): Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Minh Tiến (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 29/12, tại Km554 + 900 trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, xe tải mang biểm kiểm soát 36N-0838 do tài xế Nguyễn Quốc Quân sinh năm 1982, thường trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa điều khiển bất ngờ đâm vào 2 xe máy chở theo 4 người.

Cú va chạm quá mạnh khiến 2 xe máy bị rơi xuống mương, 3 người tử vong tại chỗ, gồm: Bùi Văn Niệm sinh năm 2002; Lê Văn Sỹ sinh năm 2002; Lê Văn Đạo sinh năm 2004, đều thường trú tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc. Lê Tuấn Khuê, sinh năm 2005, ở xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc bị thương. Sau vụ tai nạn, lái xe tải là Nguyễn Quốc Quân đã ra cơ quan công an trình diện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về đề xuất giảm trừng phạt Triều Tiên

leftcenterrightdel
Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tiến hành một cuộc họp kín để thảo luận lại về đề xuất do Trung Quốc và Nga đệ trình liên quan đến việc giảm nhẹ trừng phạt Triều Tiên.

Trước đó vào hồi đầu tháng 12, Trung Quốc và Nga đã trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đề nghị giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên, nhưng không được cơ quan này ủng hộ.

Dự thảo kiến nghị giảm trừng phạt Triều Tiên trong lĩnh vực thủy sản và dệt may, vốn là mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên.

Dự thảo cũng đề nghị dỡ bỏ lệnh trừng phạt liên quan đến việc trục xuất công nhân Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài. Nội dung kiến nghị cũng bao gồm miễn trừng phạt đối với các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên Triều.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ kết quả Hội nghị Bộ chính trị mở rộng lần thứ 5 khóa 7 của Triều Tiên đang diễn ra từ ngày 28/12, đồng thời đánh giá quy mô hội nghị lần này tương đương hội nghị tổ chức vào năm 2013.

Hồi tháng 3/2013, Triều Tiên đã tổ chức Hội nghị Bộ chính trị mở rộng lần thứ 23 khóa 6 và lần đầu đưa ra khái niệm "đường lối Byungjin" xây dựng kinh tế song song với phát triển vũ khí hạt nhân. Đây cũng là Hội nghị Bộ chính trị mở rộng lần đầu tiên được tổ chức dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

Nam Khánh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực