Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng gần 3.000 tỷ đồng

Thứ năm, 10/10/2019 21:29
(ĐCSVN) - Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô gần 3.000 tỷ đồng; phát hiện, nhổ bỏ hơn 2.000 cây cần sa trồng trong rừng ở Gia Lai; binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria… là những tin tức đáng chú ý trong ngày 10/10.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào Syria? 🎥

Liên hợp quốc: Mỹ tấn công cơ sở ma túy ở Afghanistan làm chết nhiều dân thường

Triệt phá đường dây độ bóng đá qua mạng gần 3.000 tỷ đồng

Chiều 10/10, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc trên mạng có quy mô gần 3.000 tỷ đồng.

Đường dây này do Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1980, ngụ phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, với hình thức đánh bạc là cá độ bóng đá trên trang web bong88.com và sbobet.com.

 

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: TTXVN

Theo Cơ quan điều tra, sau thời gian dài thu thập chứng cứ, trưa 8/10, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng các cán bộ, chiến sĩ chia thành 10 mũi tấn công vây bắt, khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trong đường dây đánh bạc của nhóm Long, bắt giữ 11 đối tượng. Công an thu giữ tang vật gồm hơn 4 tỷ đồng, hơn 100.000 USD, hàng chục thiết bị điện tử như: máy tính, điện thoại và hàng ngàn trang tài liệu in từ các trang tài khoản cá độ bóng đá…

Tại Cơ quan Công an, Long bước đầu khai nhận, cùng Dân (chưa rõ lai lịch) đã tổ chức đường dây đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bóng đá bong88.com và sbobet.com từ năm 2017 đến nay. Cả hai góp tiền và ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận Long (70%), Dân (30%). Ước tính, đường dây này cá cược có quy mô gần 3.000 tỷ đồng. 

Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Phát hiện, nhổ bỏ hơn 2.000 cây cần sa trồng trong rừng

Ngày 10/10, ông Nguyễn Hữu Tỵ, Chủ tịch UBND xã H’Bông, huyện Chư Sê (Gia Lai) xác nhận: Lực lượng Công an huyện Chư Sê phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vừa phát hiện 2.117 cây cần sa trồng trong rừng thuộc khu vực suối Ke, làng Ring, xã H’Bông.

 

Cây cần sa được trồng tại vườn. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Hơn 2.000 cây cần sa này có chiều cao từ 1,5m đến 2,4m, với tổng trọng lượng khoảng 460 kg, được trồng trên diện tích 3.280 m2 khu vực ven suối.

Lực lượng chức năng đã nhổ bỏ, thu giữ số cây cần sa này; đồng thời điều tra, truy tìm đối tượng trồng cần sa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Syria

Ngày 10/10, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cho biết, chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria đang "thành công theo đúng kế hoạch đề ra" và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm giữ được nhiều mục tiêu.

Trên trang mạng Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ chiến dịch quân sự ở Syria đã tiếp tục diễn ra trong suốt đêm 9/10, cả trên bộ và trên không. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu từ ngày 9/10 đến nay, các máy bay chiến đấu và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc 181 mục tiêu của lực lượng người Kurd ở Syria.

Cũng theo nguồn tin trên, trong ngày thứ hai diễn ra chiến dịch, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến sâu hơn vào bên trong lãnh thổ Syria, cụ thể là khu vực phía Đông sông Euphrates.

Người dân Syria sơ tán sau các cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước đó, ngày 9/10, các máy bay chiến đấu và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc nhiều mục tiêu của lực lượng người Kurd tại khu vực Đông Bắc Syria, mở đầu chiến dịch quân sự xuyên biên giới mang tên "Chiến dịch Mùa Xuân hòa bình" nhằm chống lại Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và các lực lượng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự phản đối từ nhiều nước trong khu vực cũng như các nước phương Tây.

Nhiều nước trên thế giới đã tỏ rõ lập trường phản đối hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí Mỹ còn xem đây là một “ý tưởng tồi tệ”. Iran, Nga, Trung Quốc, Italy... đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành tại Syria, đồng thời kêu gọi Ankara ngừng ngay chiến dịch và rút quân về nước./.

 

PC (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực