Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng

Thứ năm, 24/09/2020 20:38
(ĐCSVN) - Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng; Hơn 800 công nhân ở Hải Dương phải nghỉ việc bất thường; Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân Jakarta (Indonesia)... là một số tin đáng chú ý hôm nay (24/9).
 Công an thu giữ tang vật tại nhà một đối tượng trong đường dây đánh bạc. (Ảnh: CACC)

Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng 

Ngày 24/9, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn do Huỳnh Ngọc Anh (SN 1972, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cầm đầu. Qua đó, Công an bắt giữ 22 đối tượng, khám xét 20 địa điểm, thu nhiều tang vật và tài liệu liên quan.

Trước đó trong đêm 23/9, các lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ hơn 22 người, khám xét hơn 20 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng hơn 3.000 tỉ đồng tại TP Đà Nẵng và Gia Lai. Đây là vụ đánh bạc online lớn nhất từ trước tới nay tại Đà Nẵng bị triệt phá. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng tại Đà Nẵng và các địa phương có liên quan.

Đường dây đánh bạc do Huỳnh Ngọc Anh tổ chức liên quan nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai. Bộ Công an đã lập ban chuyên án đấu tranh gồm Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Gia Lai, do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đứng đầu.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an xác định tại TP Đà Nẵng, Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng cầm đầu đường dây với các chân rết bên dưới cùng hàng trăm con bạc. Ngọc Anh liên hệ với các website đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài như Bong88.com, Bong88.net, Booking88.net, SmartBooking88.net để mở "tài khoản tổng" cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, đánh bài,…

Từ "tài khoản tổng", Huỳnh Ngọc Anh nhờ em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (SN 1981, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phân phối và quản lý các "tài khoản con" và người chơi bạc.

Đáng lưu ý, đường dây của Anh còn có nhiều đối tượng vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay nặng lãi và nhiều hoạt động khác theo kiểu "xã hội đen".

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tính từ đầu năm 2020, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây do Huỳnh Ngọc Anh cầm đầu lên đến trên 3.000 tỉ đồng.

Trưa 24/9, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến thăm và biểu dương, khen thưởng đột xuất cho Công an Đà Nẵng do có thành tích triệt phá đường dây đánh bạc nêu trên.

Hơn 800 công nhân ở Hải Dương phải nghỉ việc bất thường

Hơn 800 lao động của Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam ở khu công nghiệp Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phải nghỉ việc mà không nhận được thông báo cụ thể.

 Hiện Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam không còn hoạt động tuy nhiên các chế độ cho người lao động chưa được thanh toán (Ảnh: vov.vn)

Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam (chuyên gia công, sản xuất máy hút bụi) có trên 800 công nhân nhận được thông báo qua bộ phận kế hoạch là sẽ tạm nghỉ việc từ ngày 19/9 để chờ nguyên liệu sản xuất. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không có kế hoạch, thông báo cụ thể, rõ ràng bằng văn bản cho người lao động. Hiện công ty đã thanh toán tiền lương cho người lao động đến hết tháng 8/2020 nhưng còn nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động từ tháng 7/2020 đến nay khoảng 10 tỷ đồng; nợ tiền thuê nhà xưởng khoảng hơn 10 tỷ đồng và nợ hàng chục tỷ đồng của các đối tác cung ứng nguyên liệu.

Hiện Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam không còn hoạt động tuy nhiên các chế độ cho người lao động chưa được thanh toán.

Cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đề nghị công ty nhanh chóng giải quyết các chế độ cho người lao động; tuân thủ đúng quy định của pháp luật đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu vật tư, sản phẩm còn tồn. Nếu công ty có kế hoạch tạm dừng sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm có phương án xử lý dứt điểm các vấn đề theo quy định. Người đại diện theo pháp luật phải báo cáo lượng tồn máy móc, thiết bị, vật tư, sản phẩm và hướng xử lý; báo cáo cụ thể kế hoạch hoạt động đầu tư của dự án. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương xác minh, làm rõ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và có hướng xử lý đối với dự án đầu tư của doanh nghiệp này.

Jakarta đang đối mặt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: GETTY IMAGES) 

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân Jakarta (Indonesia)

Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng tại thủ đô Jakarta của Indonesia khiến 5,5 triệu người dân địa phương bị đau ốm và gây tổn thất hơn 450 triệu USD mỗi năm.

Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho biết ô nhiễm không khí đang là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại khu vực thủ đô, đồng thời kêu gọi các nỗ lực cải thiện chất lượng không khí nhằm đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người, cũng như sự ổn định kinh tế.

Dẫn kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, Thống đốc Anies cho hay mỗi năm có tới 5,5 triệu người dân Jakarta bị đau ốm do ô nhiễm không khí. Điều này có nghĩa là gần 11 ca mỗi phút và tổng chi phí điều trị y tế lên đến 6.800 tỷ rupiah (458 triệu USD).

Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng ở Jakarta chủ yếu bắt nguồn từ khí thải từ các xe cộ, các nhà máy và các nhà máy nhiệt điện chạy than. Không khí của Jakarta bị ô nhiễm bởi các loại bụi mịn PM 10 và PM 2.5, lưu huỳnh điôxít (SO2), khí ozone (O3), cácbon mônôxít (CO), ôxít nitơ (NOx) và chì (Pb).

Theo báo cáo năm 2017 của tổ chức Hòa bình Xanh có tiêu đề “Kẻ giết người thầm lặng ở Jakarta”, hiện có 8 nhà máy nhiệt điện than hoạt động trong bán kính 100 km xung quanh Jakarta, thải ra các chất ô nhiễm nguy hại ảnh hưởng đến khu vực thủ đô.

Báo cáo “Ô nhiễm và sức khỏe” được Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAHP) công bố năm 2019 cũng cho thấy Indonesia là quốc gia có số ca tử vong do ô nhiễm cao thứ tư trên thế giới, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria.

Theo báo cáo trên, Indonesia ghi nhận 232.974 trường hợp tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất và các dạng ô nhiễm khác. Cụ thể, có 123.753 ca tử vong mỗi năm tại “quốc gia vạn đảo” do ô nhiễm không khí, 60.040 ca do ô nhiễm nước, 16.331 ca do ô nhiễm nghề nghiệp, và 32.850 do ô nhiễm chì do tiếp xúc với khí thải từ xăng pha chì./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực