Triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” lên tới 64.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 29/05/2020 22:40
(ĐCSVN) - Triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” lên tới 64.000 tỷ đồng; Liên tục 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; Ấu đả lớn tại Ukraine, bắt giữ hàng chục đối tượng, là một số tin đáng chú ý hôm nay 29/5.

Triệt phá đường dây đánh bạc “khủng”lên tới 64.000 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến dưới dạng game đánh bài đổi thưởng, bắt giữ Trương Ngọc Tú (SN 1983, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) cùng 15 đối tượng khác.

Trò chơi “Nổ hũ” được mô phỏng theo hình thức đánh tá lả, tôm cua cá, xóc đĩa..., đã có hàng triệu tài khoản đăng ký tham gia với 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2. Từ khi bắt đầu hoạt động năm 2018 cho đến khi bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua hệ thống này đã lên tới 64.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Tú đã cùng với các đối tượng Khuất Vinh Quang (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Trung (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Trọng Tuấn (ở quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Hữu Hùng (ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Toàn (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đứng ra bàn bạc, góp vốn mua tài khoản làm đại lý của trò chơi “Nổ hũ”.

Tang vật liên quan đến đường dây đánh bạc bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ (Ảnh: CTV)

Các đối tượng tổ chức quảng cáo và ăn chia lợi nhuận trên cơ sở hưởng chênh lệch số tiền người chơi ném vào các chiếu bạc ảo. Để tránh bị phát hiện, chúng lập nhóm trò chuyện chung trên Zalo có tên “Công ty Đại Phát”. Có 4 đại lý được các đối tượng quản lý, vận hành.

Thậm chí chúng thuê người trực, vận hành kỹ thuật cũng như hỗ trợ tư vấn cho người chơi bạc, đồng thời thực hiện việc nạp, rút tiền khi người chơi có nhu cầu nạp, rút trong game.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Lương Hải Đăng (trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), một trong những đối tượng quản trị cao nhất hệ thống.

Cùng với Lương Hải Đăng, các đối tượng Nguyễn Ngọc Anh (ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Sơn (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng thuộc vào hàng điều hành cấp cao của đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng này. Các đối tượng tham gia vào hệ thống quản lý đều được những tên cầm đầu đường dây này trả công vài nghìn USD/tháng.

Khám xét trụ sở của ổ nhóm tại ngõ 93 phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 2.000 sim điện thoại, hơn 100 thiết bị phát 3G lắp sim, 2 hệ thống gửi tin nhắn rác (spam), hàng trăm chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thẻ ATM, nhiều máy tính và tài liệu.

85% ca bệnh COVID-19 được chữa khỏi

Liên tục từ 06h00 ngày 16/4 đến 18h00 ngày 29/5, Việt Nam bảo vệ thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đáng chú ý, thêm 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN315 (39 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam) điều trị tại Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, nguồn tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

43 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng (Ảnh: Đặng Thanh) 

Như vậy, đã có 279/327 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được chữa khỏi (chiếm 85%).

Số bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến tỉnh/trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Tính đến chiều 29/5, trong số các bệnh nhân đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Ấu đả lớn tại Ukraine, bắt giữ hàng chục đối tượng

Ngày 29/5, một loạt vụ ẩu đả và cả đấu súng liên quan đến hàng chục người đã xảy ra khu vực dân cư ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Trong số những người tham gia cuộc ẩu đả này có nhiều đối tượng mang vũ khí và hậu quả có 3 người bị thương. 
 
Theo Bộ Nội vụ Ukraine, có khoảng 100 người tham gia các vụ ẩu đả này và trong số đó có người đến từ địa phương khác. Bộ trên cho biết các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số doanh nghiệp vận tải hành khách trong vùng. Bước đầu lực lượng an ninh đã bắt giữ khoảng 20 đối tượng.
 
Trong khi đó, trên mạng xuất hiện một video ghi hình trên phố có nhiều đối tượng là nam giới, đeo mặt nạ và mặc quần áo tối màu đấu súng với những đối tượng khác ẩn nấp trong các lùm cây. Theo hãng tin Anh Reuters, ít nhất có tới 40 phát súng trong vụ việc này. 
 
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (Vlô-đi-mia Dê-len-xki) đã chỉ thị cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ và nghiêm trị những đối tượng liên quan./.

 

 

Anh Tuấn (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực