Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Chủ nhật, 21/06/2020 20:03
(ĐCSVN) - Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn; Đã bắt được bị cáo bỏ trốn khỏi phiên tòa tại Hà Đông; Xả súng ở Minneapolis, 12 người thương vong; Núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia phun trào tro bụi km… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay 21/6.
Nhóm người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ hình sự để điều tra. (Ảnh: Thanhnien.vn) 

Triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn

Ngày 21/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 2 giờ, ngày 20/6, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, thắng thua bằng tiền tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, do đối tượng Lê Văn Tiến, sinh năm 1969, ngụ ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đứng ra tổ chức.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 3 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, trên 210 triệu đồng và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, vào khoảng thời gian từ  tháng 4/2020, đối tượng Lê Văn Tiến cấu kết với đối tượng Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1990, ngụ ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, thắng thua bằng tiền. Hai đối tượng Tiến và Việt đứng ra lựa chọn các địa điểm vắng người qua lại, dễ quan sát xung quanh, lực lượng Công an khó tiếp cận để tổ chức đánh bạc và bố trí nhiều người cảnh giới; các đối tượng lôi kéo các con bạc trên địa bàn huyện Châu Thành, huyện Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng và thành phố Tây Ninh để tham gia đánh bạc.

Hằng ngày, đối tượng Tiến và Việt liên lạc với các con bạc qua điện thoại để rủ rê, lôi kéo tham gia; sau khi tập trung tại quán cà phê của đối tượng Tiến, con bạc sẽ được xe ôm đưa đến điểm đánh bạc do đối tượng Tiến chọn. Đồng thời ra quy định khi ai làm cái thì đối tượng Tiến và Việt sẽ thu 1 triệu đồng cho mỗi ca trong thời gian 1 giờ; Mỗi ván thắng lớn thì đối tượng Tiến và Việt được hưởng 40% tổng số tiền thắng của ván đó; Số tiền thắng thua 1 ván đặt cược từ 10 triệu đến 30 triệu đồng và thời gian tổ chức đánh bạc từ 22 giờ đến sáng ngày hôm sau thì giải tán.

Hiện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đã bắt được bị cáo bỏ trốn khỏi phiên tòa tại Hà Đông

Vào lúc 00 giờ 40 phút ngày 21/6, Công an Hà Nội đã bắt giữ được tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1983; ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung. (Ảnh: Dantri.com.vn) 

Quá trình vây bắt diễn ra bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ. Mặc dù đối tượng Nguyễn Văn Trung rất manh động, cầm 2 tuýp sắt nhọn chống trả nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đối tượng.

Trước đó, ngày 20/6, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung về tội "Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử" theo Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 18/6, Công an quận Hà Đông báo cáo Công an thành phố Hà Nội về việc Nguyễn Văn Trung trốn thoát khi đang được các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử của Tòa án nhân dân quận Hà Đông để xét xử về tội danh "tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "đe dọa giết người". Khi bỏ chạy, một tay của đối tượng vẫn đeo còng, tay còn lại cầm vật nghi là dao.

Xả súng ở Minneapolis, 12 người thương vong

Một người chết, 11 người bị thương sau vụ xả súng rạng sáng 21/6 ở Minneapolis, nơi gần đây thành tâm điểm chú ý sau cái chết của George Floyd.

Khu vực Uptown Minneapolis. (Ảnh: AP). 

Điều tra sơ bộ cho thấy "một cá nhân đi bộ" bắt đầu xả súng vào khoảng 0h30 ngày 21/6 (12h30 giờ Hà Nội) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, Sở Cảnh sát Minneapolis ở bang Minnesota hôm nay ra thông cáo. Họ cho biết nạn nhân thiệt mạng là nam giới và 11 người bị thương không trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát chưa bắt được nghi phạm.

Trước đó, cảnh sát đăng tweet khuyên công chúng nên tránh xa khu vực Uptown Minneapolis, khu thương mại bao gồm một số quán bar và nhà hàng. Minnesota cho phép các quán bar và nhà hàng mở cửa trở lại với một số hạn chế từ 1/6, sau 6 tuần phong tỏa để kiềm chế COVID-19.

Một video phát trực tiếp trên Facebook cho thấy sau vụ xả súng, một số người cố gắng giúp đỡ các nạn nhân nằm trên vỉa hè trước khi các cảnh sát đi xe đạp xuất hiện. Máu vương vãi trên mặt đường sau khi các nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương.

Nơi xảy ra xả súng nằm cách khu thương mại đã diễn ra biểu tình và bạo loạn phản đối cái chết của người da màu George Floyd khoảng 5km về phía tây. Floyd hôm 25/5 bị một cảnh sát Minneapolis ghì chết, khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra để phản đối nạn phân biệt chủng tộc và hành động bạo lực của cảnh sát. Trong tuần đầu tiên diễn ra phong trào, một số người biểu tình quá khích đã cướp phá các cửa hàng.

Núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia phun trào tro bụi cao 6 km

Núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia - Merapi - ngày 21/6 đã phun trào tro bụi và khí nóng tạo thành cột khói bụi khổng lồ bốc cao tới 6 km lên bầu trời.

Núi lửa Merapi phun trào tro bụi (Ảnh: AP) 

AP đưa tin, các lớp tro bụi từ núi lửa Merapi, kèm theo là những tiếng động lớn có thể nghe thấy từ cách xa vài km, đã bao phủ vài ngôi làng trên hòn đảo chính Java của Indonesia.

Trung tâm giảm thiểu rủi ro địa chất và động đất của Indonesia hiện chưa nâng cảnh báo đối với Merapi, vốn đã ở cấp 3 - cấp cao nhất, kể từ khi nó bắt đầu phun trào trở lại hồi tháng 8 năm ngoái. Trung tâm trên cho biết người dân sống tại các sườn dốc màu mỡ gần Merapi được khuyên tránh xa miệng núi lửa 3 km và nên nhận thức sự nguy hiểm của dung nham.

Merapi, cao xấp xỉ 3.000m, là núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 500 núi lửa tại Indonesia. Nó đã tạo ra các tiếng động và phun trào mây tro bụi đen, nóng kể từ năm ngoái. Đợt phun trào nghiêm trọng lần gần đây nhất của Merapi xảy ra vào năm 2010, làm 353 người thiệt mạng…/.

 

 

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực