Trong 31 bệnh nhân mắc COVID-19 có nhiều ca là F1

Chủ nhật, 09/08/2020 20:20
(ĐCSVN) - Trong 31 bệnh nhân mắc COVID-19 có nhiều ca là F1; Giá vàng giảm sâu, mất mốc 60 triệu đồng/lượng; Nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (9/8).
leftcenterrightdel
 Đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 841 ca mắc COVID-19. (Ảnh:TA)

Trong 31 bệnh nhân mắc COVID-19 có nhiều ca là F1

Trong ngày 9/8, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc COVID-19. Cụ thể, có 19 ca ở Đà Nẵng, 8 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Quảng Trị, 1 ca ở Hà Nội và 1 ca ở Bắc Giang. Đáng nói, trong số bệnh nhân này, nhiều ca là F1 của các bệnh nhân COVID-19.

Như vậy đến nay Việt Nam ghi nhận tổng cộng 841 ca mắc COVID-19. Kể từ ngày 25/7 - khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đà Nẵng sau 99 ngày không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng, đến nay, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng là 384 ca. Các ca mắc COVID-19 được phát hiện tại 15 tỉnh thành, trong đó Đà Nẵng có số bệnh nhân đông nhất.

Điều đáng lưu ý là bệnh nhân 62 tuổi, ca mới nhất mắc COVID-19 của thành phố Hà Nội là nhân viên giao hàng tại tiệm bánh pizza 106 Trần Thái Tông, đã hai lần xét nghiệm PCR âm tính. Phó giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay từ việc này cho thấy thành phố đã xuất hiện ca bệnh thuộc thế hệ thứ hai liên quan yếu tố Đà Nẵng. Thực tế trên đã cảnh báo nguy cơ cho tất cả trường hợp trở về từ Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, giai đoạn 3 (tính từ khi phát hiện ca bệnh tại Đà Nẵng ngày 25/7) Hà Nội ghi nhận bảy ca bệnh, gồm cả ca 712 Bộ Y tế công bố ở Hải Dương, nhưng có lịch sử dịch tễ chủ yếu ở Hà Nội. Ca thứ bảy, "bệnh nhân 812", được cho là phức tạp, là trường hợp thứ phát, lây từ "bệnh nhân 447". Trước việc này, ông Chung yêu cầu phải tiến hành song song nhiều biện pháp, "chạy đua" với thời gian. Chậm nhất ngày 20/8, Hà Nội lấy mẫu xong số người từ Đà Nẵng trở về từ 15/7 đến nay.

"Từ nay đến 15-20/8 sẽ là những ngày cao điểm, có thể phát hiện thêm các ca bệnh mới khi thành phố đang tổ chức xét nghiệm cho gần 100.000 người từ Đà Nẵng trở về. Người dân cần hết sức bình tĩnh, không chủ quan nhưng cũng không quá lo lắng", Chủ tịch Hà Nội nói.

Cũng trong chiều 9/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19 thứ 11 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Người tử vong là nữ bệnh nhân số 456 (55 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), có tiền sử tăng huyết áp.

Giá vàng giảm sâu, mất mốc 60 triệu đồng/lượng

leftcenterrightdel
 Giá vàng giảm sâu, mất mốc 60 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Dantri.com.vn)

Sáng 9/8, theo báo giá của một số doanh nghiệp vàng tại Hà Nội, giá vàng SJC hiện giao dịch ở mức 57,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 59,7 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán ra. Như vậy, so với đỉnh giá ghi nhận được vào ngày thứ 6 (7/8) và cũng là mốc cao nhất trong lịch sử giá vàng trong nước (62,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện giảm gần 3 triệu đồng mỗi lượng.

Dù giá giảm sâu nhưng khoảng cách mua vào - bán ra vẫn được nhà vàng niêm yết ở biên độ 2 triệu đồng/lượng - một khoảng cách an toàn và gặt hái đủ lợi nhuận của doanh nghiệp vàng trong mỗi lần giá vàng rung lắc mạnh.

Trên thế giới, giá vàng giảm gần 30 USD/ounce sau khi đã tăng lên sát mốc 2.100 USD/ounce, tuy nhiên theo dự báo, mặt hàng này sẽ tiếp tục vững ở mức cao. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay qua niêm yết của Kitco.com lùi về mức 2.034 USD/ounce, tức giảm khoảng 30 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm giảm về ngưỡng 2.015 USD/ounce. Giá vàng tương lai cũng giảm 2% về 2.028 USD/ounce.

Như vậy, giá vàng đã lao dốc đi xuống sau chuỗi ngày tăng giá kỷ lục, có thời điểm còn tăng lên sát mốc 2.100 USD/ounce. Giá vàng tạm dừng đà tăng giá kỷ lục do đồng USD tăng trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cấm các giao dịch của Mỹ với TikTok và WeChat.

Hiện tín hiệu phân tích kỹ thuật cho thấy, thị trường vàng đang ở trong tình trạng quá mua (overbought) trong ngắn hạn và có thể điều chỉnh giảm nhưng vẫn trong xu hướng đi lên.

Giá vàng tiếp tục xô đổ mọi kỷ lục, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm lu mờ triển vọng hồi phục kinh tế của các nước trên thế giới. Qua đó nó thúc đẩy sức hút trú ẩn an toàn của vàng, bất chấp tốc độ tăng nhanh có thể dẫn đến một số hoạt động chốt lời.

Nhiều người thiệt mạng do hỏa hoạn tại cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ

leftcenterrightdel
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại khách sạn Swarna Palace, được thuê làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào sáng 9/8 tại một khách sạn được sử dụng làm cơ sở điều trị các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố Bijayawada, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ.

Theo cảnh sát địa phương, lực lượng cứu hộ đã giải cứu khoảng 20 người mắc kẹt và đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện các đám cháy đã được kiểm soát, trong khi lực lượng chứng năng tiếp tục tìm kiếm người bị nạn khác. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cam kết sẽ dành mọi sự hỗ trợ cho chính quyền bang xử lý vụ hỏa hoạn này, đồng thời chia buồn với các gia đình có thân nhân thiệt mạng trong vụ việc.

Tuần trước, ít nhất 8 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân thuộc thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ.

Hiện Ấn Độ là nước có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đứng thứ ba thế giới (hơn 2,1 triệu ca), sau Mỹ và Brazil.

* Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, theo trang mạng worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 19,59 triệu ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có hơn 724.900 ca tử vong và hơn 12,58 triệu ca đã phục hồi. Trong số hơn 6,28 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị thì có khoảng hơn 64.900 ca bệnh nặng hoặc nguy kịch.

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp tại một số "điểm nóng". Ấn Độ ghi nhận thêm 61.537 ca mắc và 933 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia này lên lần lượt là 2.088.611 và 42.518. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp, số ca mắc mới hằng ngày tại quốc gia Nam Á ở mức hơn 50.000. Việc số ca mắc mới tăng mạnh trong những ngày gần đây chủ yếu là do quốc gia này đẩy mạnh công tác xét nghiệm. Tính đến ngày 7/8, quốc gia này thực hiện tổng cộng hơn 23,38 triệu xét nghiệm, riêng trong ngày 7/8 là gần 600.000 xét nghiệm.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện là quốc gia có số ca mắc bệnh cao nhất khu vực với tổng cộng 126.885 ca mắc bệnh, trong đó có 2.209 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận thêm 4.226 ca mắc mới và thêm 41 ca tử vong vì dịch bệnh. Vùng đô thị Manila vẫn là địa phương chịu tác động mạnh nhất cả nước với 2.669 ca mắc mới được công bố trong ngày 8/8. Tiếp đến là Indonesia, quốc gia này ghi nhận thêm 2.277 ca mắc bệnh và 65 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì dịch bệnh lên lần lượt là 123.503 và 5.658 ca.

Riêng tại Mỹ, thống kê của đại học Johns Hopkins cho thấy tổng số ca mắc bệnh ở nước này đã ở mức trên 4,9 triê%3ḅu ca, cụ thể là 4.902.692 ca, trong đó có 160.255 ca tử vong. Trong khi đó, số liệu thống kê của trang worldometers.info cho thấy tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến sáng 8/8 đã lên tới 5.095.389 ca  và 164.094 ca tử vong.

Riêng tại Brazil, nước này thông báo nước này đã ghi nhận 100.477 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 3.012.412 ca mắc bệnh. Hiện tốc độ lây lan dịch bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này chưa có dấu hiệu chậm lại. Bộ Y tế Brazil cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 905 ca tử vong do COVID-19 và 49.970 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Đến nay, Brazil vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai từ đại dịch COVID-19, sau Mỹ. Hãng tin AFP dẫn đánh giá của giới chuyên gia cho rằng số ca mắc COVID-19 tại Brazil trên thực tế có thể cao hơn gấp 6 lần số lượng thống kê nếu tiến hành xét nghiệm một cách hiệu quả. Với dân số 212 triệu người, Brazil hiện có tỷ lệ tử vong do COVID-19 là 478/triệu dân, tương đương tỷ lệ tử vong ở Mỹ (487) và thấp hơn so với Tây Ban Nha (609) và Italy (583).

Trung Anh (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực