Trong khó khăn kép, ĐBSCL vẫn thắng lớn vụ lúa Đông Xuân

Thứ sáu, 27/03/2020 21:14
(ĐCSVN) - Trong khó khăn kép, ĐBSCL vẫn thắng lớn vụ lúa Đông Xuân; Thêm 10 trường hợp mắc mới COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số lên 163 ca; Đầu tư 19.500 tỉ đồng xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang; Mỹ ghi nhận 85.377 ca nhiễm COVID-19, cao nhất thế giới, là những tin nóng trong ngày 27/3.

Trong khó khăn kép,  Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn thắng lớn vụ lúa Đông Xuân

Thu hoạch lúa Đông Xuân ở ĐBSCL. (Ảnh: Cảnh Kỳ )

Mặc dù đối mặt với mùa khô khốc liệt do hạn hán và xâm nhập mặn, cộng thêm dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng vụ lúa Đông Xuân 2019-2020 ở Nam Bộ, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thắng lợi.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2019-2020 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 27/3, ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn vùng Nam Bộ xuống giống hơn 1,6 triệu ha (giảm 68,5 nghìn ha so với vụ Đông Xuân 2018-2019); năng suất ước đạt 69,35 tạ/ha (tăng 2,05 tạ/ha); sản lượng ước đạt 11.222 nghìn tấn (giảm 129,8 nghìn tấn).

Trong đó, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) xuống giống hơn 1,5 triệu ha (giảm 63 nghìn ha); năng suất ước đạt 69,79 tạ/ha (tăng 2,01 tạ/ha); sản lượng ước đạt 10.755 nghìn tấn (giảm 118,9 nghìn tấn). Các tỉnh ĐBSCL triển khai thực hiện sớm hơn từ 20-30 ngày so với vụ Đông Xuân năm trước, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, sâu bệnh ít, cho năng suất cao, phẩm chất gạo tốt.

 “Mặc dù hạn mặn nặng nề hơn năm 2016, cùng với đó là dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động, chúng ta đã có một vụ Đông Xuân thắng lợi, năng suất hơn 2 tạ/ha là một kỳ tích” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đã biểu dương khi toàn vùng Nam Bộ vẫn đảm bảo chung sản lượng đạt 11,3 triệu tấn, trong đó ĐBSCL 10,8 triệu tấn. Trong đó, diện tích giống lúa thơm và đặc sản tăng nhanh (chiếm khoảng 80%), chi phí sản xuất giảm, lợi nhuận cho bà con cao hơn…

 Thêm 10 trường hợp mắc mới COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số lên 163 ca

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, tới thời điểm 18h, chiều 27/3, Việt Nam ghi nhận thêm 10 trường hợp mắc mới, nâng tống số người mắc COVID-19 ở Việt Nam lên 163 ca. 

Người dân và hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại chốt nút giao đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Km234). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)  

4 trong số 10 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21/3 tới 23/3/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 3 ca người nước ngoài đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 tại quán bar Buddha ở TP Hồ Chí Minh. 3 ca còn lại có liên quan tới bệnh nhân 133 tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Đầu tư 19.500 tỉ đồng xây cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

Đa phần các sở, ban, ngành đều thống nhất lựa chọn phương án xây cao tốc có tổng chiều dài 105km. (Ảnh: HL )

Chiều 27/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội thảo nghe ý kiến của các sở, ban ngành liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang.

Tại hội nghị, Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã đưa ra 3 phương án tuyến. Tuy vậy, đa phần các đại biểu tham dự hội thảo đều thống nhất lựa chọn phương án 1A có tổng chiều dài 105km.

Phương án này sẽ đi qua địa phận 6 huyện ở Đắk Lắk (Krông Pắk, Cư Kuin, Ea Kar, Krông Bông và M’Đrắk) và 1 huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Tuyến cao tốc xuất phát từ tuyến đường tránh Đông, TP Buôn Ma Thuột (địa phận huyện Krông Pắk) đi theo hướng Tây Đông, song song và cách về phía Nam QL26 khoảng 4-6km… Từ Km90 trở đi, tuyến đi vào địa phận huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).

Theo đánh giá, ưu điểm của phương án trên là đầu QL26 và QL27 thuận lợi cho hành trình của phương tiện khi vào thành phố và đến sân bay Buôn Ma Thuột. Điểm cuối của tuyến cao tốc nằm ở đoạn đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Nơi đây cũng là trung gian giữa trung tâm TP. Nha Trang và cảng Vân Phong.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường thống nhất theo phương án xây tuyến cao tốc với chiều dài 105km; đề nghị quy hoạch cao tốc gồm 6 làn xe nhưng xây dựng 4 làn với tổng kinh phí dự kiến là 19.500 tỉ đồng.

 “Việc xây dựng cao tốc là một chủ trương đúng đắn nhằm cụ thể hóa Kết luận 67 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045... ” - Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường khẳng định.

 Mỹ ghi nhận 85.377 ca nhiễm COVID-19, cao nhất thế giới

Hiện Mỹ đã vượt Trung Quốc, Italy về số ca nhiễm COVID-19. (Ảnh: AP) 

Số liệu cập nhật của trang Worldometers sáng 27/3, nước Mỹ ghi nhận có 85.377 ca nhiễm COVID-19 do chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Hiện Mỹ có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Trung Quốc đứng thứ 2 với 81.340 ca nhiễm, còn đứng thứ 3 là Italy với 80.589 ca nhiễm.

New York hiện vẫn là trung tâm của dịch COVID-19 tại Mỹ. Virus SARS-CoV-2 đã khiến 37.258 người bị lây nhiễm tại đây, chiếm khoảng ½ tổng số ca dương tính tại nước này. Ông Cuomo cũng cảnh báo dịch COVID-19 sẽ tiếp tục tồi tệ hơn tại tiểu bang khi mà đỉnh điểm bùng phát dịch bệnh tại bang này có thể sẽ còn kéo dài thêm 2 tuần nữa.

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Washington, Mỹ sẽ có khoảng 38.000-162.000 người tử vong trong vòng 4 tháng tới bởi dịch COVID-19 và các bệnh viện có thể sẽ bị quá tải vào tuần thứ 2 của tháng 4.

Theo CNN, các chuyên gia y tế hàng đầu ở Mỹ cảnh báo nguy cơ bác sĩ buộc phải chọn lựa bệnh nhân COVID-19 để điều trị do bệnh viện quá tải tương tự như ở Italy, Anh và Tây Ban Nha.

Dịch COVID-19 đang bùng phát nhanh chóng khiến Tổng thống Donald Trump phải tuyên bố về tình trạng đại thảm họa đối với các bang New York, Illinois, California, Florida, Washington và Louisiana. Cũng theo Tổng thống Trump, ông đang chuẩn bị đưa ra các hướng dẫn mới đối với việc phòng chống dịch COVID-19, theo đó phân loại mức độ nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp đối với các hạt ở các bang của Mỹ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, giới chức Mỹ cũng đã ban hành một loạt các biện pháp nhằm ứng phó với những hậu quả chưa từng thấy đối với mọi mặt của đời sống cả xã hội lẫn kinh tế của nước này./.

PV (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực