Khánh Hòa: Phấn đấu 92% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thứ sáu, 27/06/2014 15:37

(ĐCSVN) - Năm 2014, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92%. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng hệ thống cấp nước sạch quy mô liên xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch.

Trong 5 năm qua, Khánh Hòa đã xây dựng và đưa vào hoạt động 4 hệ thống cấp nước sạch liên xã tại huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa, gồm: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ; Ninh Xuân và một phần của xã Ninh Phụng; Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông - Ninh Phụng; Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng (vốn hỗ trợ từ Trung ương 47 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 24 tỷ đồng). Đây là các công trình bền vững, có công nghệ cấp nước hoàn chỉnh, chất lượng nước bảo đảm tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Dự kiến đến cuối năm 2014, sẽ đưa thêm hệ thống cấp nước sạch liên xã Diên Sơn - Diên Điền (huyện Diên Khánh) vào sử dụng.

 

 Một công trình nước sạch tại Khánh Hòa. Ảnh minh họa (Mai Phương)

Thời gian qua, Khánh Hòa còn đầu tư nhiều công trình nước sạch khác. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng chưa cao do cơ chế quản lý kém, công trình bị hư hỏng, xuống cấp... Bên cạnh đó, tuy đã nỗ lực đầu tư nhưng vẫn còn một số vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn đang thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng. Điển hình như một số thôn của xã Phước Đồng (TP. Nha Trang), thôn Mỹ Lợi, xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa)... Vì vậy, các ngành chức năng cần tiếp tục rà soát, kiểm tra hệ thống cung cấp nước sinh hoạt nông thôn. Từ đó, có giải pháp bố trí vốn hợp lý để duy tu, bảo dưỡng các công trình hư hỏng, xuống cấp; sửa đổi quy hoạch về nước sạch nông thôn với quy mô, công nghệ hợp lý, tập trung đầu tư cho vùng khó khăn; vận động thực hiện xã hội hóa cung cấp nước sạch; tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, ý thức của người dân.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực