Khánh Hoà: Phấn đấu có 92% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Thứ sáu, 09/05/2014 10:38

(ĐCSVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hoà cho biết, năm 2014, tỉnh phấn đấu có 92% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt 25%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh vừa ưu tiên nguồn lực xây dựng hệ thống cấp nước sạch quy mô liên xã hiệu quả, bền vững, vừa đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nước sạch. Ông Lê Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Khánh Hoà, cho biết: Hệ thống cấp nước sạch quy mô liên xã đang tiếp tục được xây dựng và khai thác hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành bốn hệ thống cấp nước sạch liên xã với kinh phí khoảng 71 tỷ đồng, gồm: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ huyện Diên Khánh; Ninh Xuân và vùng phụ cận; Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông - Ninh Phụng và Ninh Bình - Ninh Quang - Ninh Hưng thị xã Ninh Hoà. Riêng hệ thống cấp nước sạch liên xã Diên Sơn - Diên Điền huyện Diên Khánh sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2014.

 

 Người dân trữ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt


Theo đánh giá, hệ thống cấp nước sạch quy mô liên xã có nhiều ưu điểm, dễ ứng dụng công nghệ hiện đại vào xử lý nước ở nhiều khâu như: tiệt trùng, làm trong nước; thuận tiện cho sửa chữa, bảo trì; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí... Đối với hệ thống cấp nước sạch giao cho Ủy ban Nhân dân xã quản lý nhưng đã bị hư hỏng, xuống cấp không sử dụng được nữa thì tỉnh bố trí vốn để sửa chữa, đồng thời xem xét tách nhiệm vụ quản lý nước sạch ra khỏi chính quyền cấp xã. Thời gian tới, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho địa bàn khó khăn, lựa chọn công nghệ hiện đại, xã hội hoá cung cấp nước sạch.

Giai đoạn từ năm 2013 - 2015, tỉnh Khánh Hoà dành 2 tỷ đồng cho công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn về nước sạch. Theo đó, đến năm 2015 sẽ có khoảng 85% dân số nông thôn được cung cấp thông tin, kiến thức liên quan đến nước sạch. Được biết, năm 2014, tỉnh Khánh Hoà chi 44,8 tỷ đồng từ ngân sách để đầu tư các dự án nước nông thôn.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực