Tiền Giang: Cấp nước miễn phí cho hộ dân vùng nhiễm mặn ven biển Gò Công

Thứ sáu, 11/04/2014 20:25

(ĐCSVN) - Tỉnh Tiền Giang triển khai mở 73 vòi cấp nước miễn phí cho các hộ dân nghèo sống ven biển, ven vàm Cửa Tiểu và các cù lao nhiễm mặn khu vực cửa sông Tiền thuộc hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Biện pháp này nhằm chủ động đối phó với diễn biến hạn mặn ngày càng gay gắt, đe dọa đến đời sống và sản xuất vùng ven biển Gò Công.

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, do nằm ở duyên hải Gò Công tiếp giáp với biển Đông nên hai huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông hàng năm phải đối mặt với tình trạng xâm nhập mặn, nhiễm mặn, khan hiếm nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất hết sức gay gắt.

 

Kênh Tham Thu cung cấp nước cho Nhà máy nước thị xã Gò Công đã cạn kiệt - Ảnh minh họa: T.T.D.


Người dân Gò Công Đông cho biết: gần như tất cả kênh rạch, ao hồ đều đã cạn khô. Nơi nào còn nước thì đã bị ô nhiễm nặng, đen kịt. Nước ngọt giờ quý như vàng, chỉ dám uống rất tiết kiệm.

Đúc kết kinh nghiệm trong việc giải quyết nước sinh hoạt vào mùa khô hạn và nhiễm mặn hàng năm, ngay từ đầu mùa khô, tỉnh tiến hành điều tra, khảo sát số hộ dân bị ảnh hưởng thiếu nước ngọt sinh hoạt trầm trọng, lên phương án cấp nước khẩn cấp, kiên quyết không để bà con thiếu nước; triển khai kế hoạch lắp đặt các vòi cấp nước miễn phí phục vụ dân.

Bên cạnh đó, địa phương còn tận dụng nguồn cấp nước và cơ sở hạ tầng cấp nước sẵn có tại chỗ tăng cường bơm bổ cấp, trữ nước vào hệ thống ao chứa để cung cấp cho bà con.

Ngay từ đầu mùa khô 2014, nhờ kiện toàn cơ sở hạ tầng, thiết bị bơm và đường ống dẫn, Công ty TNHH một thành viên Cấp nước nông thôn tỉnh Tiền Giang đã tăng cường bơm bổ sung cấp nước ngọt trữ vào hệ thống hàng chục ao chứa nước ngọt trên cù lao Lợi Quan thuộc huyện Tân Phú Đông, duy trì lượng nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đến cuối tháng 4/2014, kéo dài thêm gần 1 tháng so với mùa khô năm trước. Song song đó, huyện mở thêm 15 vòi cấp nước miễn phí phục vụ nhân dân các xã biển: Phú Tân, Phú Đông... Nhờ đó, đã góp phần giảm bớt áp lực và khó khăn do thiếu nước sinh hoạt tại huyện cù lao Tân Phú Đông.

Được biết, tổng kinh phí cấp nước phục vụ miễn phí cho khoảng một vạn hộ dân trong khu vực suốt mùa khô 2014 (dự kiến từ 10/3 đến hết tháng 5/2014) là trên 150 triệu đồng.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực