Trà Vinh: Đầu tư cấp nước sạch cho hộ Khmer nghèo

Thứ tư, 21/05/2014 14:36

 

 Các hộ dân nghèo đang sử dụng nước sạch.
Ảnh minh họa

(ĐCSVN) - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh đang triển khai nguồn vốn hơn 145 tỷ đồng cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ Khmer nghèo.

Theo đó, sẽ có hơn 9.000 hộ Khmer nghèo được hỗ trợ kéo đường ống dẫn nước sinh hoạt vào gia đình. Riêng hơn 4.500 hộ Khmer nghèo sống xa khu dân cư không thể cấp nước máy sẽ được hỗ trợ 1,3 triệu đồng/hộ để khoan giếng, mua lu hoặc xây dựng bồn chứa nước.

Qua khảo sát, tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 15.000 hộ Khmer nghèo sinh sống tại các vùng nông thôn gặp khó khăn về nguồn nước sạch sinh hoạt.

Để giải quyết tình trạng này, từ nay đến năm 2015, Trung tâm Nước sạch  và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh sẽ xây dựng 7 trạm cấp nước tại 7 ấp khó khăn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Những năm qua, tỉnh Trà Vinh đã huy động nhiều nguồn vốn của Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn ODA, huy động trong dân… để thực hiện chương trình cung cấp nước sạch sinh hoạt cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, tỉnh đã xây dựng 256 trạm cấp nước sạch sinh hoạt, trong số đó có 188 trạm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 16.000 hộ Khmer.

Nước sạch đã trở thành nhu cầu thiết thực đối với người dân nông thôn khi chất hóa học trong sản xuất nông nghiệp đang tồn dư nhiều trong môi trường nước. Để giúp cư dân nông thôn có nước sạch sử dụng, UBND tỉnh Trà Vinh đã quy hoạch phương án cung cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 202 do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Trà Vinh làm chủ đầu tư. Theo đó, giai đoạn đến 2015 toàn tỉnh Trà Vinh sẽ có 65% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch và năm 2020 là 98%. Tổng nguồn vốn sẽ đầu tư cấp nước sạch là gần 912 tỉ đồng.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực