An Giang: Bắt giữ 74 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá gần 13 tỷ đồng

Thứ ba, 10/09/2019 23:44
(ĐCSVN) - Ngày 10/9, tại thành phố Châu Đốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình và kết quả đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn biên giới tỉnh An Giang. Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chủ động đề ra các chủ trương lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Đồn biên phòng làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung; chống buôn lậu, gian lận thương mại nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, phát huy khả năng, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong đợt tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, toàn đơn vị độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 74vụ/05 đối tượng buôn lậu, tang vật gồm: 32.760 gói thuốc lá ngoại các loại; 14.650 kg đường cát; 400 kg đường phèn; 520.000 USD; 500 kg gạo; 11.000 kg phế liệu các loại; 394 thùng bia nhãn hiệu nước ngoài và các tang vật có liên quan. Tổng trị giá gần 13 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị

 

Điển hình, thực hiện chuyên án 722C, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 08/6/2019, tại trạm kiểm soát biên phòng (Đồn BP Vĩnh Ngươn) các lực lượng đánh án phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng tên là: Phan Thị Hoài Phương; SN: 16/8/1986, HKTT: Số 29 Phan Đình Phùng, Khóm 5, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Qua kiểm tra phát hiện 50.000 USD. Đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng, hoàn chỉnh hồ sơ và tiến hành bàn giao người, tang vật, hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Châu Đốc thụ lý theo thẩm quyền vào ngày 14/6/2019.

Ngày 24/6/2019, Đội đặc nhiệm/ Phòng PCMT&TP, chủ trì phối hợp với Đồn BP Vĩnh Ngươn bắt 01 hàng hóa vô chủ, tang vật thu giữ 470.000 USD. Trị giá hàng hóa khoảng 11 tỷ đồng.

CBCS Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn vận chuyển số hàng lậu từ ghe lên kho tạm giữ


Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nắm tình hình một cách toàn diện; kịp thời phát hiện ngăn chặn, đánh bắt có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; tập trung vào các đường dây, chủ đầu nậu lớn trên địa bàn; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, bổ sung theo định kỳ; xây dựng lực lượng mật đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ tốt cho công tác theo dõi, nắm bắt các đối tượng, đường dây buôn lậu./.

Tin, ảnh: Chiến Khu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực