Bắt giữ lượng hàng buôn lậu trị giá gần 117 tỷ đồng

Thứ ba, 19/01/2010 10:44

Ông Nguyễn Phi Hùng, Cục phó Cục điều tra chống buôn lậu, nhấn mạnh nắm vững tình hình địa bàn trọng điểm trong công tác chống buôn lậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Ý kiến trên được đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác năm 2009 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) diễn ra ngày 18/1 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, nêu rõ để làm tốt được công tác trên, các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phải nắm vững diễn biến tình hình các địa bàn trọng điểm, lập danh sách đối tượng cần chú ý, xây dựng cơ sở bí mật.

Ngoài ra, dựa trên kết quả thu thập, phân tích xử lý thông tin, từng đơn vị đề xuất biện pháp đấu tranh chống việc vi phạm về quy trình thủ tục hải quan, các thủ đoạn lợi dụng phân luồng xanh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Qua đó, xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ các vụ lớn, phức tạp, có tính chất nổi cộm.

Hội nghị khẳng định, việc áp dụng quản lý rủi ro đã góp phần tạo thuận lợi cho công tác chống buôn lậu. So với năm 2005 (khi chưa áp dụng quản lý rủi ro), thời gian thông quan trung bình cho một lô hàng hiện tại giảm từ 3 giờ xuống còn 50 phút.

Tỷ lệ lô hàng phải kiểm tra thực tế giảm từ 60% (2005) xuống còn khoảng 17% (2009). Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu chấp hành tốt pháp luật tăng từ 16% (2005) lên 57% (2009).

Trong năm 2009, Cục điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp phát hiện bắt giữ 104 vụ việc với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 117 tỷ đồng, tăng 60% so với kế hoạch đặt ra.

Trong đó, các đơn vị nghiệp vụ xác lập 5 chuyên án, phá thành công 3 chuyên án, 2 chuyên án đang trong quá trình điều tra.

Đơn vị cũng đã tham mưu, xử lý dứt điểm 14 vụ việc vi phạm, thụ lý giải quyết dứt điểm 5 đơn khiếu nại, thu nộp ngân sách 736 triệu đồng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực