Bước đầu xác định đối tượng phá rừng tại Quảng Nam

Thứ sáu, 22/09/2017 22:11
(ĐCSVN) - Ngày 22/9, sau khi kiểm tra thực tế tại khu vực rừng thuộc xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị các đối tượng tàn phá trong thời gian dài vừa qua để trồng keo, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có cuộc làm việc với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.


Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước (ảnh:Ngọc Duyên)

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Trí Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, cho biết từ năm 2010 đến nay, diện tích rừng bị tàn phá trên địa bàn xã Tiên Lãnh khoảng 124ha.

Ngày 17/8 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện 7 người trú huyện Bắc Trà My đang có hành vi phá rừng tại khoảnh 5, Tiểu khu 556. Theo khai nhận, số người này đi làm thuê cho ông Phùng Văn Bảy (trú xã Tiên Lãnh), hiện vụ việc này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Còn đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2010 đến ngày 15/9/2017, cơ quan chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng tại xã Tiên Lãnh để lấy đất sản xuất (chủ yếu trồng rừng nguyên liệu), gây thiệt hại gần 125ha rừng. Trong tổng số diện tích rừng thiệt hại nói trên có hơn 68ha giao khoán bảo vệ rừng do Ban quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước giao cho nhóm hộ quản lý và hơn 49ha ngoài diện tích giao khoán bảo vệ rừng do UBND xã Tiên Lãnh quản lý. UBND huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định thu hồi diện tích vi phạm và giao cho UBND xã Tiên Lãnh quản lý 19 vụ/53ha, khởi tố hình sự 10 vụ và đang điều tra, xử lý 25 vụ…

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo tình hình phá rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, khẳng định qua quá trình kiểm tra hiện trường có thể thấy rằng công tác quản lý rừng của chính quyền địa phương và cơ quan kiểm lâm còn lỏng lẻo nên để xảy ra tình trạng phá rừng trên địa bàn trong thời gian dài.

Đồng thời, ông Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; làm rõ những đối tượng tiếp tay cho hoạt động tàn phá rừng xảy ra trên địa bàn xã Tiên Lãnh. 

Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý trước ngày 31-10-2017./.

Ngọc Duyên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực