Đà Nẵng thu giữ nhiều hàng lậu không rõ xuất xứ

Thứ hai, 25/01/2010 20:47

Trong mấy ngày qua, Đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, đã liên tục thu giữ nhiều hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội quản lý thị trường số 5 tiến hành kiểm tra đối với xe tải 16M-5766, do lái xe Nguyễn Đình Dương, trú tại An Dương, Hải Phòng, điều khiển.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ phương tiện cùng 730 cây súng nhựa đồ chơi trẻ em loại lớn nằm trong danh mục bị cấm lưu hành, đang được vận chuyển vào phía Nam.

Trước đó một ngày, đội quản lý thị trường số 5 cũng đã bắt giữ 600 cây súng nhựa được xe tải 29N-9221, do lái xe Trần Văn Lợi, trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, điều khiển.

Đội cũng bắt giữ 18 tấn bột súp quá hạn sử dụng, vón cục của Công ty cổ phần AceCook Việt Nam tại Hưng Yên bán cho Công ty AceCook Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, đội còn thu giữ 56 cuộn hàng màng trắng không nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển trên xe 19L-4289 do Hồ Thái Hiền, trú tại Phù Mỹ, Bình Định, điều khiển.

Theo ông Dương Hiển Tấn, Đội quản lý thị trường số 5, càng gần thời điểm Tết Nguyên đán, các đối tượng buôn lậu càng gia tăng hoạt động trên các tuyến giao thông qua địa bàn để trung chuyển hàng lậu vào các tỉnh, thành phố phía trong nên hiện tượng vi phạm trên khá phổ biến. Các lô hàng trên đang tạm thời thu giữ để tiếp tục làm rõ và có chế tài xử lý thích đáng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực