Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ "cung điện" xây trái phép tại Ba Vì

Thứ sáu, 20/07/2018 20:31
(ĐCSVN) - Ngày 20/7, UBND huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế đối với công trình vi phạm của ông Lê Viết Long (Khâm Thiên, Hà Nội) tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài (huyện Ba Vì). Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đình Dần làm Trưởng ban Chỉ đạo cưỡng chế.

Các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế phá dỡ
phần cổng chính của công trình vi phạm trật tự xây dựng. (Ảnh:TTXVN)

Các lực lượng chức năng của huyện Ba Vì, Hà Nội đã huy động khoảng 500 người và nhiều máy móc thiết bị tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không phép (được gọi là “cung điện”) tại thôn Phú Yên, xã Yên Bài. Đây là công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận từ nhiều tháng nay.

Được khởi công xây dựng từ tháng 10/2017, quần thể công trình gồm có 1 nhà chính, vườn và tường rào, bao quanh bởi đồi núi và hồ nước lớn trên tổng diện tích 1.645 m2. Phần diện tích đất ông Lê Viết Long xây dựng thuộc đất nông trường của Công ty cổ phần Việt Mông. Sau khi nhận chuyển nhượng (chuyển nhượng không được cấp có thẩm quyền cho phép), ông Lê Viết Long đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Ngay sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã Yên Bài và UBND huyện Ba Vì đã có nhiều thông báo, quyết định xử phạt, đồng thời, yêu cầu tháo dỡ đối với công trình vi phạm này theo quy định pháp luật, song ông Lê Viết Long đã không thực hiện. Tiếp đó, UBND huyện Ba Vì đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và thực hiện tống đạt quyết định tới ông Lê Viết Long, song ông Long vẫn không thực hiện.

Sau khi tiến hành các bước theo quy định pháp luật, UBND huyện Ba Vì đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trên. Quá trình cưỡng chế đã diễn ra đúng luật, an toàn./.

Linh Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực