Hà Tĩnh kiểm điểm trách nhiệm trong giám sát phòng trừ bệnh đạo ôn

Thứ hai, 21/05/2018 17:24
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn vừa có công văn số 2631/UBND-NL gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thị xã về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2017.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm vai trò lãnh đạo của sở này trong việc chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước đối với giống Thiên ưu 8; chỉ đạo tổ chức phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2017.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện công tác dự báo, đôn đốc và hướng dẫn, tổ chức phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông; chưa nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh tại cơ sở. Bên cạnh đó, chưa tham mưu cho lãnh đạo sở các giải pháp đề xuất UBND chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa vụ Xuân 2017. Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với giống lúa Thiên ưu 8.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố và thị xã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh đạo ôn cổ bông, quản lý nhà nước đối với giống Thiên ưu 8 trên địa bàn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện điều tra, phát hiện, dự tính dự báo, đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông. UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong công tác điều tra, giám sát dịch bệnh, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông; việc nắm bắt và báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh đạo ôn cổ bông tại cơ sở cho các cơ quan chức năng.

Năm 2017, diện tích sản xuất lúa vụ xuân của tỉnh Hà Tĩnh là 58.785 ha, trong đó có 20.782,8 ha bị bệnh đạo ôn cổ bông, chủ yếu trên giống Thiên ưu 8. Hậu quả, sản lượng thu hoạch lúa vụ xuân 2017, ở Hà Tĩnh giảm gần 100.000 tấn lúa, ước trị giá khoảng 600 tỷ đồng. Với mức thiệt hại này, đây được coi là vụ mất mùa chưa từng xảy ra tại địa phương này.

Trước những thiệt hại quá lớn của người nông dân, bệnh đạo ôn cổ bông đã trở thành đề tài “nóng” tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII (diễn ra vào ngày 14/7/2017). Không chỉ nóng tại các diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thành lập “Hội đồng xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn trên lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2017”, do ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh làm chủ tịch.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và nghiên cứu các tài liệu, văn bản thu thập được về kết quả xác định xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn trên lúa Thiên ưu 8 vụ xuân 2017, Hội đồng cũng đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Bên cạnh nguyên nhân khách quan là do thời tiết khắc nghiệt, khả năng chống chịu bệnh đạo ôn hạn chế của giống Thiên ưu 8 thì Hội đồng cho rằng nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định.

Theo ông Đỗ Khoa Văn, nguyên nhân chủ quan ở đây là do thiếu sót trong công tác chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh; thiếu sâu sát cảnh báo và chỉ đạo triển khai phòng chống dịch đạo ôn cổ bông trên lúa vụ xuân. Điều này khiến các địa phương chủ quan và lơ là trong việc chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ, dịch bệnh. Cùng với đó là công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm nguy cơ bệnh chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến bị động, lúng túng.

Khi dịch bệnh bùng phát và gây hại trên diện rộng mới biết và báo cáo, thành lập đoàn kiểm tra, xác định thiệt hại khi lúa sắp gặt là quá muộn. Ngoài ra, công tác quản lý kinh doanh giống còn lỏng lẻo, dẫn đến công ty giống vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh giống nhưng không bị các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, gây nên tâm lý chủ quan cho người dân trong việc phòng trừ dịch bệnh.

Vì vậy, ngoài việc chỉ ra nguyên nhân, Hội đồng xác định nguyên nhân gây bệnh đạo ôn trên lúa Thiên ưu 8 vụ Xuân 2017, kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị và cá nhân liên quan có khuyết điểm trong việc chỉ đạo sản xuất, phòng trừ dịch bệnh, quản lý giống Thiên ưu 8, để gây ra thiệt hại lớn về kinh tế trong vụ Xuân 2017.

Đồng thời, xử phạt Công ty Cổ phần giống cây trồng TW vì đã vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trên bao bì giống Thiên ưu 8 cung ứng cho Hà Tĩnh, theo quy định tại Khoản 3, Điều 26 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, yêu cầu Công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ bao bì đựng giống Thiên ưu 8 đã ghi “đặc biệt kháng bệnh đạo ôn”./.

Phan Quân/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực