Khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ về tội nhận hối lộ

Thứ tư, 27/01/2010 20:54

(ĐCSVN) - Ngày 22/1 vừa qua, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc Sỹ nguyên giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông – Tây về tội nhận hối lộ.

3 ngày sau, ngày 25/1, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn quyết định trên.

Tháng 8/2008, Nhật Bản đã khởi tố 4 cựu lãnh đạo của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) về tội hối lộ quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TP.HCM, sử dụng vốn ODA của Nhật. Cả 4 người này thừa nhận từng đưa hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ.

Các tài liệu mà phía Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam có liên quan tới ông Huỳnh Ngọc Sỹ cũng cho thấy ông Sỹ có hành vi nhận hối lộ.

Ngày 8/12/2008, cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban quản lý Dự án Đại lộ Đông - Tây và Môi trường nước TP. Hồ Chí Minh. Ông Huỳnh Ngọc Sỹ đã bị Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào tháng 9/2009.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực